Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, nhiều chủ trương, định hướng lớn đang từng bước được triển khai trong thực tiễn. Để những nội dung của Nghị quyết thực sự đi vào đời sống, tạo chuyển biến rõ nét trong từng địa phương, từng cộng đồng dân cư, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của toàn xã hội. Trong đó, người cao tuổi với kinh nghiệm sống, uy tín xã hội và tinh thần trách nhiệm đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng ở cơ sở.

Thực tế cho thấy, nghị quyết muốn đi vào cuộc sống không thể chỉ dừng ở khâu quán triệt hay ban hành chương trình hành động, mà cần đội ngũ cán bộ trực tiếp tổ chức thực hiện đủ năng lực, bản lĩnh và gần dân.

Ở cấp cơ sở, người cao tuổi đang là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đoàn kết và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố 22, phường Giảng Võ, Hà Nội, cho biết người cao tuổi luôn sẵn sàng đóng góp từ những việc nhỏ nhất.

Với tinh thần “tuổi cao gương sáng”, nhiều người cao tuổi tích cực tham gia tổ dân phố, chi hội đoàn thể, công tác hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách.

Theo ông Khánh, lực lượng người cao tuổi hiện chiếm tỷ lệ lớn trong các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. Khi được tạo điều kiện tham gia, họ không chỉ phát huy kinh nghiệm mà còn góp phần củng cố niềm tin xã hội, thúc đẩy cộng đồng phát triển bền vững.

Ở góc độ khác, ông Dương Quang Hạt, người cao tuổi tại Hoàn Kiếm nhấn mạnh vai trò của công tác tư tưởng trong quá trình đưa nghị quyết vào thực tiễn. Theo ông, khi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đúng, đầy đủ về ý nghĩa của nghị quyết, thì hành động mới có thể thống nhất và đồng bộ.

Ông Hạt cho rằng, người cao tuổi vẫn còn sức lực, kinh nghiệm để tiếp tục cống hiến bằng những việc làm thiết thực như giữ vững lập trường tư tưởng, tham gia tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Đây là đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở cơ sở.

Tại phường Yên Hòa, bà Trần Thị Thẩm, Bí thư chi bộ cho biết, việc đưa nghị quyết vào cuộc sống cần bắt đầu từ những công việc cụ thể hằng tháng. Chi bộ thường xuyên triển khai nghị quyết của Đảng ủy phường, thông báo nhiệm vụ trọng tâm để đảng viên nắm rõ, đồng thời rà soát công việc tồn đọng và xác định kế hoạch tháng tiếp theo.

Theo bà Thẩm, điều quan trọng là phải phổ biến rõ ràng, cụ thể để từng đảng viên hiểu đúng, làm đúng và cùng góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ cách làm nền nếp, sát thực tiễn như vậy, nghị quyết sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động thường xuyên.

Bằng kinh nghiệm, uy tín và sự gương mẫu, người cao tuổi đang tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong quá trình hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chính từ những việc làm bền bỉ, thiết thực mỗi ngày, nghị quyết đang từng bước hiện diện trong đời sống xã hội, tạo nên những đổi thay tích cực và bền vững./.