Sáng ngày 10/9 tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại cuộc gặp, Trung ương Hội thông tin những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, đồng thời trao đổi về các nội dung chuẩn bị cho Đại hội VII và định hướng phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khẳng định, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có hậu quả của đại dịch Covid-19, thiên tai bất thường, những biến động của tình hình thế giới và tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh.

Trong bối cảnh đó, các cấp Hội và hội viên người cao tuổi cả nước đã đoàn kết, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI đề ra.

Công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được tăng cường. Nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược và đề án liên quan đến người cao tuổi được ban hành, triển khai.

Tổ chức Hội tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn; hoạt động hướng mạnh về cơ sở. Công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và tổ chức xã hội ngày càng thực chất, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho người cao tuổi.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần lan tỏa những đóng góp tích cực của người cao tuổi, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong đời sống xã hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hội Người cao tuổi Việt Nam, khi Việt Nam đang bước nhanh vào quá trình già hóa dân số.

Đại hội VII được định hướng là Đại hội “đoàn kết - nêu gương - đột phá - phát triển”, hướng tới nâng tầm vai trò, vị thế và uy tín của người cao tuổi trong kỷ nguyên mới.

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy chỉ bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi sang bảo vệ, chăm sóc gắn với phát huy vai trò người cao tuổi. Kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín và vốn sống của người cao tuổi được xác định là nguồn lực cần được khơi dậy, kết nối và phát huy hiệu quả hơn.

Đây cũng là vấn đề đặt ra trong bối cảnh số lượng người cao tuổi ngày càng tăng, đòi hỏi công tác người cao tuổi không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ an sinh xã hội mà còn gắn với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cộng đồng.

Hội Người cao tuổi Việt Nam mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tập trung làm rõ những điểm mới của nhiệm kỳ VII, đồng thời phản ánh sinh động các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương “Tuổi cao - Gương sáng” từ cơ sở.

Tại cuộc gặp, Hội cũng giới thiệu Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, dự kiến tổ chức tại thành phố Hải Phòng ngày 1/10 và Diễn đàn Kinh tế bạc năm 2026, dự kiến tổ chức tại Văn phòng Chính phủ ngày 5/10.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến diễn ra trong hai ngày 15 và 16/9/2026./.