Vừa bước vào năm học mới hơn một tuần nhưng tình trạng học sinh và phụ huynh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội diễn ra ở nhiều nơi. Nghe nội dung bài viết dưới đây.
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong thời gian từ ngày 3/9 đến ngày 9/9/2026, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 1.200 trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).
Trong hơn 1.200 trường hợp vi phạm bị xử lý có đến gần 900 trường hợp là học sinh, với lỗi không đội mũ bảo hiểm, 164 trường hợp là phụ huynh học sinh.
Đáng lưu ý, trong số các trường hợp vi phạm, có 126 người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; hơn 20 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển…
Đáng nói, nhiều phụ huynh dù nắm rõ quy định và nhận thức được nguy cơ xảy ra tai nạn cũng như thiệt hại nhưng vẫn không chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.
Tại phường Hà Đông, Hà Nội, nơi hội tụ nhiều trường học với lượng học sinh tham giao thông rất lớn, Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong đó, những người điều khiển mô tô, xe gắn máy chở học sinh được theo dõi sát sao.
Kết quả xử lý cho thấy, nhiều phụ huynh điều khiển xe mô-tô chở con phía sau xe không đội mũ bảo hiểm. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, phụ huynh tìm lý do biện minh cho hành vi vi phạm.
“Mọi hôm, trước lúc ra khỏi ra khỏi nhà, sau khi đội mũ cho mình, tôi đội mũ cho con nhưng hôm nay dậy muộn quá nên quên|”, nam phụ huynh chia sẻ.
Đại úy Trần Tiến Đại, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết tình trạng học sinh và phụ huynh không đội mũ bảo hiểm trong tuần qua diễn ra phổ biến. Ngoài ra, tại một số địa bàn còn xảy ra tình trạng học sinh đến trường bằng xe máy, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Lỗi này có liên đới với phụ huynh. Đó là hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.
Đại úy Trần Tiến Đại cho biết, tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ, lực lượng chức năng còn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời khuyến cáo tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.
Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp với công an các xã, phường kiểm tra phương tiện của học sinh tại bãi gửi xe và khu vực cổng trường. Nhà trường được yêu cầu không trông, giữ xe mô tô của học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển. Các hộ dân quanh trường cũng được vận động cam kết không nhận trông giữ những phương tiện này. Những điểm trông giữ xe tự phát vi phạm sẽ bị xử lý. Mục tiêu là làm giảm tình trạng vi phạm quy định về an toàn giao thông, trong đó có đối tượng học sinh và phụ huynh khi đưa đón con tới trường.
Thực tế cho thấy tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, đặc biệt vào các dịp đầu năm học mới.
Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông, trong đó phần lớn là học sinh.
Số liệu số này còn chỉ ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời là cảnh báo về những hệ lụy nếu việc quản lý, giáo dục an toàn giao thông không được coi trọng.
Tiến sỹ Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng, để xử lý tận gốc tình trạng vi phạm về an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra với học sinh, nhà trường cần quan tâm hơn nữa nội dung này trong chương trình giảng dạy.
TS Khương Kim Tạo còn đặc biệt đề cao vai trò, sự gương mẫu của cha mẹ trong việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho con.
“Tôi cho rằng bố, mẹ phải là tấm gương cho con trong việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông. Khi các đường, các cháu thấy bố mẹ vi phạm rồi phụ huynh của các bạn vi phạm thì rất khó để giáo dục các cháu chấp hành”, TS Khương Kim Tạo chia sẻ.
