Phường Bồ Đề hiện có hơn 140.000 dân, trong đó hơn 21.000 người cao tuổi, chiếm trên 15,3% dân số. Đây là lực lượng có nhiều kinh nghiệm, uy tín và đóng góp quan trọng cho gia đình, cộng đồng.
Từ thực tế đó, phường Bồ Đề xác định việc xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày là một trong những giải pháp cụ thể để đáp ứng nhu cầu của người dân. Mô hình tập trung vào 3 nội dung: tối ưu hóa cơ sở hạ tầng y tế hiện có; chăm sóc toàn diện cả thể chất và tinh thần; huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng. Qua khảo sát trước khi triển khai, mô hình nhận được sự đồng thuận của người dân và các tổ dân phố.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong, việc đưa cơ sở chăm sóc ban ngày vào hoạt động góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Những năm qua, Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội cho người cao tuổi. Tuy nhiên, quá trình già hóa dân số khiến nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, giao lưu cộng đồng và hỗ trợ sinh hoạt ban ngày ngày càng tăng. Việc thí điểm mô hình chăm sóc ban ngày được kỳ vọng bổ sung thêm một phương thức chăm sóc linh hoạt, phù hợp với điều kiện của người cao tuổi và gia đình.
Trước mắt, Trạm Y tế phường giữ vai trò nòng cốt trong vận hành cơ sở, bảo đảm các điều kiện về chuyên môn. Trong thời gian tới, phường Bồ Đề sẽ đánh giá kết quả thí điểm, từng bước nhân rộng đảm bảo phù hợp với các điều kiện thực tế tại địa phương.
Với sự ra mắt của mô hình Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại phường Bồ Đề, đến nay, thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm tại 6 xã, phường gồm: Long Biên, Đống Đa, Quốc Oai, Tây Hồ, Việt Hưng và Bồ Đề. Việc khai trương mô hình thí điểm này đánh dấu bước phát triển mới trong công tác an sinh xã hội, thể hiện quyết tâm trong việc chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của Thủ đô.
