Phần lớn thời gian trận đấu giữa Hà Lan và Senegal đã diễn ra khá chặt chẽ và không có bàn thắng nào được ghi trong suốt hơn 80 phút. Với quyết tâm giành 3 điểm trong ngày ra quân, đội tuyển Hà Lan đã dồn toàn lực lên tấn công và chọc thủng lưới thủ môn Edouard Mendy bên phía Senegal hai lần trong ít phút cuối. Phút 84, Cody Gakpo nhận đường chuyền của Frenkie De Jong từ bên ngoài vào trong vòng cấm rồi bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội tuyển Hà Lan.

Đến phút bù giờ cuối cùng, Davy Klaassen sút tung lưới Senegal ấn định chiến thắng 2-0 cho những cơn lốc màu da cam.

Ở trận đấu cùng bảng A kết thúc đêm 20/11, Ecuador cũng đánh bại chủ nhà Qatar 2-0. Hai đội Hà Lan và Ecuador cùng được 3 điểm nhưng Hà Lan đứng đầu bảng nhờ hơn Ecuador về chỉ số phụ.

Ở trận đấu còn lại của bảng B kết thúc rạng sáng nay, Mỹ cầm hòa xứ Wales 1-1. Timothy Weah đưa Mỹ vươn lên dẫn trước vào phút 36 từ cú sút cận thành.

Khi trận đấu trôi về phút bù giờ cuối cùng, hậu vệ Walker Zimmerman bên phía đội tuyển Mỹ phạm lỗi đốn ngã Gareth Bale trong vòng cấm. Trọng tài người Qatar ông Abdulrahman Al-Jassim cho Xứ Wales được hưởng penalty. Trên chấm 11m, chính Gareth Bale gỡ hòa 1-1 mang về 1 điểm cho Xứ Wales trong trận ra quân.

Ở trận đấu kết thúc trước đó, đội tuyển Anh thắng đậm Iran 6-2 bằng cú đúp của Bukayo Saka cùng các pha làm bàn của Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford và Jack Grealish.

Chiều, đêm nay và rạng sáng mai diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên các bảng C và D. Lúc 17h chiều nay, Ả-rập Xê-út đối mặt với Argentina. Đan Mạch chạm trán Tunisia ở trận đấu bắt đầu lúc 20h còn vào lúc 23h đêm, Mexico đọ sức với Ba Lan. Trong khi đó, vào lúc 2h rạng sáng mai (23/11), ứng viên sáng giá cho chức vô địch là Pháp sẽ gặp Australia.