CLB Hà Nội đã có màn khởi động gây thất vọng với hai trận thua nghiệt ngã. Ở trận mở màn, mặc dù chỉ phải gặp đối thủ dưới cơ Nam Định nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã nhận kết quả thảm hại khi bị thủng lưới tới ba bàn không gỡ và khi trở về sân nhà tại vòng hai lại thua ngược B. Bình Dương với tỷ số 1-2. Sau hai trận toàn thua đã giúp Hà Nội FC nhận ra nhiều điều. Theo HLV Chu Đình Nghiêm, một phần sức mạnh của Hà Nội suy giảm do nhiều vị trí còn chấn thương như Moses, Văn Hậu, cùng với đó ở hàng thủ Duy Mạnh và Đình Trọng chưa lấy lại được phong độ vốn có. Còn tân bình Geovane vẫn chưa có đủ thời gian để hòa nhập cùng đồng đội.

Với ứng viên vô địch, sau hơn một tháng ngưng nghỉ mùa tết và tránh dịch, chắc chắn á quân Hà Nội FC đang muốn tái xuất để lấy lại thể diện của mình. Đội trưởng Văn Quyết cho biết anh và đồng đội rất mong chờ V.League quay trở lại trong thời điểm này để lấy niềm tin, yêu của người hâm mộ. Các cầu thủ cũng như là ban huấn luyện đang trông chờ ngày thi đấu trở lại. Toàn đội đang tập luyện rất tích cực. Cũng hy vọng là dịch không còn xuất hiện và V.League sớm quay trở lại. Cũng như Văn Quyết, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng chia sẻ về mục tiêu của bản thân cũng như của toàn đội trong thời gian sắp tới: V.League đã dừng khá là lâu rồi. Mọi người đang háo hức và mong chờ sẽ có trận đấu trong tháng 3. Tôi cũng như toàn đội rất là lo và luôn cập nhật tình hình và hio vọng là sắp tới, dịch bệnh ở Việt Nam sẽ được kiểm soát. Mục tiêu của tôi cũng như toàn đội là sẽ cải thiện vị trí và có được thành tích tốt nhất. Trong thời gian tới, lịch thi đấu sẽ dày đặc nhưng mọi người sẽ cố gắng.

Trong khi đó, Moses đánh giá: “Bóng đá Việt Nam trở lại là mang lại tín hiệu tốt cho nhiều đội bóng, cầu thủ và cả giải đấu. Chúng tôi lâu không được ra sân. Điều này tất nhiên là không tốt cho các đồng đội của tôi, nhất là những tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Cầu thủ luôn cần được đặt vào trạng thái thi đấu tốt nhất cho các giải đấu tham dự. Với các cầu thủ ngoại như tôi, việc được ra sân tập luyện, duy trì sẽ mang tới niềm hứng thú hơn so với tập luyện thể lực ở nhà, trong không gian chỉ có một mình, đó là điều buồn chán thật sự. Và bây giờ, chúng tôi đã hoàn toàn bình phục, sẵn sàng quay lại thi đấu”.

HLV Chu Đình Nghiêm sau giai đoạn khủng hoảng cũng thừa nhận hơn một tháng chuẩn bị cho V-League tái khởi động đã yên tâm hơn với các học trò lấy lại phong độ lẫn duy trì thể lực bình thường. Đây cũng là khoảng thời gian quý giá cho Đình Trọng, Duy Mạnh, ngoại binh Moses lấy lại tinh thần và trở lại sau chấn thương sẽ cùng đồng đội đi tìm chiến thắng đầu tiên. Hậu vệ Duy Manh khẳng định: Hiện tại em cảm thấy rất là tốt. Em đã quay trở lại luyện tập cùng đồng đội hoàn toàn bình thường, em đang cố gắng hàng ngày để lấy lại phong độ. Em sẽ cố gằng cùng các đồng đội thi đấu tốt ở V.League.

V.League 2021 đã chính thức ấn định ngày trở lại bằng các loạt trận đá bù ở vòng ba. Với lịch thi đấu dày đặc từ bốn đến năm ngày một trận, buộc các đội bóng phải có những điều chỉnh hợp lý nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Tại vòng 3, Hà Nội sẽ có cuộc đọ sức với đội đang đứng đầu bảng xếp hạng Hải Phòng trên sân Lạch Tray vào chiều ngày 13/3.