Đội tuyển Việt Nam ra sân với đội hình có 5 hậu vệ. Bộ ba: Hoàng Đức, Thái Sơn, Hùng Dũng được HLV Troussier sử dụng tại khu vực giữa sân. Cao nhất trên hàng công là 2 cái tên Đình Bắc và Nhâm Mạnh Dũng.

Không mất quá lâu từ sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, hai đội đã liên tục áp sát gây áp lực, nhằm kiểm soát trái bóng trong những tiếng cổ vũ reo hò của 80 nghìn khán giả trên sân Bung Karno. Học trò HLV Troussier cố gắng tổ chức tấn công bằng những pha tranh chấp và đập nhả nhưng Indonesia như thường lệ chấp nhận chơi rình rập cùng lối đá rắn và cường độ áp sát cao. ĐT Indonesia khiến những “chiến binh sao vàng” phải dè chừng những pha phản công đầy tốc độ.

Bóng luân chuyển ở khu vực giữa sân trong phần lớn thời gian hiệp 1. Tuy nhiên về những phút cuối, ĐT Việt Nam tìm được nhịp độ, tổ chức nhiều pha vay hãm khung thành ĐT Indonesia. Dẫu vậy vẫn không thể tìm được đường vào khung thành đối phương, học trò HLV Troussier rời sân với tỷ số hòa 0-0 sau hiệp 1.

Hiệp 2 trôi qua được 7 phút, trong một tình huống tổ chức ném biên của Indonesia, Minh Trọng phá bóng sai lầm. Bóng đến chân của Egy Maulana, cầu thủ số 10 tận dụng cơ hội ngon ăn, đệm bóng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua, học trò HLV Troussier tăng cường sức ép với một loạt những sự thay đổi người. Dù đã nỗ lực nhưng bóng chỉ được kéo đến rìa vòng cấm, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã bị bẻ gãy bởi phải hàng phòng ngự chơi tổ chức và đầy sức mạnh đến từ Indonesia. Thi đấu bế tắc, phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ môn Fillip Nguyễn, ĐT Việt Nam mới tránh khỏi thất bại đậm hơn.

Với kết quả chung cuộc thua 1-0 trước ĐT Indonesia. ĐT tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 3 trong bảng đấu. Trận đấu lượt về với đối thủ Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 26/03 trên SVĐ Mỹ Đình.