Sau trận đấu, HLV Roberto Mancini chia sẻ "Tôi tin tưởng vào các học trò của mình. Trước giải đấu, rất ít người tin rằng chúng tôi tiến xa tới vậy. Italia luôn tin rằng mình sẽ làm được những gì tốt nhất và hôm nay chúng tôi đã chứng minh cho mọi người thấy. Thật vui vì đã mang tới cho người dân Italia một buổi tối tuyệt vời".

Quả thật hôm nay là một trận đấu khó khăn. Tây Ban Nha thực sự là đội bóng mạnh. Họ là bậc thầy trong khâu kiểm soát bóng nhưng chúng tôi đã có những cơ hội trong trận đấu hôm nay". HLV Manchini thừa nhận.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã biết Tây Ban Nha là bậc thầy trong việc kiểm soát bóng. Vì vậy, họ sẽ gây ra vấn đề cho chúng tôi, nhưng chúng tôi phải điều chỉnh và chiến đấu hết sức. Bởi vì chúng tôi muốn lấy vé chung kết EURO 2020. Các đội đá tấn công và phòng ngự, họ không chỉ biết tấn công. Cả Italy và Tây Ban Nha đều có cơ hội, đều là những đội bóng hay. Tất cả các đội đều phòng ngự, không chỉ Italy”. HLV Mancini nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông khiêm tốn: “Công lao thuộc về các chàng trai, bởi vì họ đã tin vào tất cả những điều này từ 3 năm trước. Nhưng nó vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi phải tập hợp sức mạnh của mình, những gì còn lại và chuẩn bị cho trận chung kết”.

Ở trận đấu này, Federico Chiesa giúp ĐT Italia đã vươn lên dẫn trước Tây Ban Nha sau cú cứa lòng đẹp mắt và nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh chia sẻ “Tôi không tài nào diễn tả cảm giác của mình lúc này. Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn. Tây Ban Nha đã có một màn trình diễn tuyệt vời, nhưng chúng tôi mới là đội bóng giành chiến thắng và sẽ quay trở lại Wembley vào ngày 11/7. Sau đó, chúng ta hãy cùng chờ xem".

Chiến thắng trước Tây Ban Nha tại bán kết Euro 2020 giúp tuyển Italy của Roberto Mancini xác lập cột mốc 33 trận bất bại trên mọi đấu trường. Kỷ lục của Mancini và tuyển Italy bắt đầu từ trận hòa 1-1 với Ukraine hôm 11/10/2018. Từ đó tới nay, họ trải qua chuỗi 33 trận bất bại trên mọi đấu trường. Kỷ lục 33 trận bất bại giúp Italy tiến sát cột mốc huyền thoại chính Tây Ban Nha và Brazil đang sở hữu. Hai đội tuyển này cùng có chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử (35 trận). Thắng ở chung kết Euro và chơi tốt thêm một trận giao hữu sau đấy, Italy sẽ cân bằng thành tích huyền thoại này.

Ngày 12/7, Italy của Mancini sẽ chơi trận chung kết của Euro 2020. Đối thủ của họ sẽ được xác định sau trận Anh - Đan Mạch vào rạng sáng 08/7.