Để không bị bỏ lại phía sau, đồng thời đóng góp hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng đất nước, nhiều người cao tuổi đang tích cực, chủ động tìm hiểu cách sử dụng thiết bị điện tử và một số ứng dụng, thậm chí cả trí tuệ nhân tạo. Nghe nội dung bài viết dưới đây.

Về hưu, rồi tham gia công tác tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc hơn 10 năm nay, ông Phạm Đình Thành, ở phường Ngọc Hà, Hà Nội không nghĩ sẽ có ngày “cắp sách tới lớp”. Thế nhưng theo ông, đó là điều tất yếu nếu không muốn “bị bỏ lại phía sau”.

Ông Thành chia sẻ khi biết UBND phường mở lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, ông đã đăng ký tham gia.

Chỉ sau vài buổi học, ông đã biết cách sử dụng các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính bảng. Chiếc điện thoại của ông vì thế giờ đây không đơn thuần chỉ để gọi và nhắn tin. Bên cạnh việc ghi âm, ghi chép, quay video, ông còn sử dụng để tạo và gửi văn bản, trao đổi công việc.

Hơn thế, ông còn dùng các phần mềm trí tuệ nhân tạo AI để thực hiện một số phần việc thay cho cách làm thủ công trước đó.

Ông Thành thổ lộ công nghệ phát triển nhanh trong khi con người ngày càng lão hóa nên ban đầu ông rất ngại đi học.

Tuy nhiên, lớp học với nội dung thiết thực, có thể áp dụng ngay vào cuộc sống và công việc nên ông đã bước qua được trở ngại. Càng học ông càng thấy thích và quyết tâm.

“Với người cao tuổi, học theo hình thức ‘cầm tay chỉ việc’ sẽ dễ tiếp thu hơn. Nhưng theo tôi, để tiếp cận và sử dụng thành thạo vẫn cần quyết tâm học”, ông Thành chia sẻ.

Quen sử dụng chiếc điện thoại nhỏ, bàn phím cứng với 2 chức năng nghe - gọi và nhắn tin, bà Nguyễn Ngọc Lan, ở phường Ba Đình, Hà Nội cũng từng từ chối chuyển sang chiếc điện thoại có màn cảm ứng khi được các con gợi ý.

Tuy nhiên, sau khi đến thăm một người bạn đồng niên, chứng kiến bạn trò chuyện với người thân, xử lý các văn bản, thủ tục hành chính trên môi trường số chỉ với một chiếc máy tính bảng, bà Lan đã chủ động tìm kiếm các lớp học về công nghệ dành cho người già.

Đúng thời điểm đó, bà được tổ dân phố thông báo UBND phường mở lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến.

Nắm bắt cơ hội, bà Lan đăng ký tham gia. Kết quả sau vài buổi học khiến bà bất ngờ về lợi ích của việc “chuyển đổi số”.

“Tôi nghĩ lứa tuổi nào cũng học được miễn là có mong muốn tìm hiểu. Sử dụng nhiều sẽ thành thạo”, bà Lan chia sẻ.

Ở tuổi U70, ông Lê Văn Vĩnh, ở xã Minh Châu, Hà Nội không hào hứng với các thiết bị điện tử thông minh. Tuy nhiên, là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, để đảm nhiệm vai trò và hoàn thành tốt nhiệm vụ, ông không thể “hờ hững” với công cuộc chuyển đổi số.

Ông Vĩnh chia sẻ, ban đầu tham gia lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến do UBMTQ phường tổ chức với sự miễn cưỡng. Nhưng sau buổi học đầu tiên, ông đã bị cuốn hút bởi lợi ích mà công nghệ mang lại.

Càng học càng ham nên giờ đây, ông đã tận dụng được các tính năng của chiếc điện thoại với những phần mềm, ứng dụng trên không gian mạng.

Ông Vĩnh cho biết, một số thông báo của khu dân cư hiện được gửi nhanh qua nhóm Zalo thay vì in ra giấy rồi đi phát tới từng nhà như trước. Ý kiến của người dân được tổng hợp bằng các biểu mẫu điện tử. Báo cáo định kỳ của Hội Cựu chiến binh cũng được hoàn thiện trên nền tảng số thay vì viết tay.

Sự thay đổi này không chỉ giúp thông tin được xử lý nhanh, hiệu quả, tiết kiệm chi phí in ấn mà ông còn có thêm thời gian xuống cơ sở, lắng nghe tâm tư của nhân dân và hội viên.

Từ thực tế này, ông Vĩnh mong muốn thời gian tới sẽ có thêm các lớp tập huấn về “chuyển đổi số” dành cho đối tượng người cao tuổi.

Không chỉ riêng ông Vĩnh, ông Thành và bà Lan mà ngày càng nhiều người cao tuổi chủ động tìm hiểu cách sử dụng các thiết bị điện tử thông minh cùng các phần mềm, dứng dụng và trí tuệ nhân tạo. Đây là xu hướng tất yếu để bắt nhịp với công cuộc chuyển đổi số, tham gia đóng góp nhiều hơn cho xã hội cũng như phục vụ cuộc sống.