Làm khách trước Đông Á Thanh Hoá, CLB Viettel mang theo hy vọng có được chiến thắng đầu tay tại V.League 2021. Tuy nhiên, trận đấu có diễn biến nhạt nhoà, không có nhiều điểm nhấn, và các nhà ĐKVĐ chỉ có thể mang về 1 điểm.

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết: “Hiệp 1 chúng tôi chơi phòng ngự. Mặt sân không được đảm bảo nên buộc phải chuyền dài”.

“Sang đến hiệp 2, tôi phải đưa Khắc Ngọc vào để tăng cường khả năng chuyền bóng tốt. Nhiều tình huống dứt điểm gần cầu môn được tạo ra nhờ sự linh hoạt của Khắc Ngọc.

“Thời điểm cuối trận, cả 2 đội chơi bóng dài nhiều. Phải nói rằng 2 tiền đạo của Thanh Hoá có sức mạnh và khả năng càn lướt, tôi cần những cầu thủ có thể kiểm soát bóng tốt, như Khắc Ngọc, Hữu Thắng.

“Tôi cảm thấy khá tiếc nuối ở tình huống đá phạt cuối trận, khi mà Tiến Dũng và Thanh Bình bị giật mình ngay sát cầu môn nên để TM Thanh Hóa kịp bắt được bóng".

“Viettel chỉ đạt khoảng 80% phong độ ở trận đấu này. Các vị trí chấn thương khá nhiều, đều là những trụ cột và thi đấu tốt. Riêng về Pedro, cậu ấy hoà nhập chưa tốt, chưa kể còn bị chấn thương nhẹ ở đầu gối”.

Ở trận đấu tới, Viettel sẽ trở về sân nhà tiếp đón đối thủ Bình Dương, vừa tạo ra “địa chấn” ngay tại Hàng Đẫy khi đánh bại Á quân Hà Nội.