Tại vòng loại miền Bắc, diễn ra ở Hà Nội có 16 đội bóng tham dự, với các đại diện đến từ Nghệ An, Hưng Yên, Lào Cai, Bắc Ninh, Thái Nguyên... hứa hẹn sẽ tạo ra những trận cầu hấp dẫn, kịch tính và mang đến những màu sắc mới cho giải đấu. Có thể kể đến các đội bóng như Du Lịch, Mobi, BIDV Quang Trung, Việt Phương Đông, EOC...

Ông Phạm Ngọc Tuấn – TGĐ công ty Vietfootball, Trưởng BTC giải cho biết, sân chơi bóng đá 7 người đang thực sự có những bước phát triển bền vũng và mạnh mẽ. Với việc phát triển được hệ thống sâu rộng đều đặn qua hàng năm có thể thu hút, lan tỏa mô hình bóng đá 7 người ra rất nhiều địa phương trên cả nước. "Bây giờ ở rất nhiều nơi chơi sân 7 và theo tiêu chuẩn của Vietfootball. Chiến lược của chúng tôi là làm sao hệ thống hóa và phát triển bền vững sân chơi này, lan tỏa ra toàn quốc và như vậy phong trào bóng đá 7 người sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới…", ông Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ.

Ở mùa thứ hai được tổ chức, 48 đội bóng tranh tài ở vòng loại 4 khu vực để chọn ra 8 đội xuất sắc nhất tham dự VCK toàn quốc, diễn ra tại Hà Nội từ 15 – 18/12. Chiều qua (12.11), vòng loại phía Nam, thi đấu tại Trung tâm Thể thao Bình Thạnh (TP HCM) với sự góp mặt của 16 đội bóng cũng đã khởi tranh. Giải đấu còn có vòng loại khu vực miền Trung (8 đội) và Tây Nguyên (8 đội), thi đấu tại Khu thể thao Tuyên Sơn (Đà Nẵng) và Trường đại học Tây Nguyên (Đắc Lắc), sẽ khởi tranh vào các ngày 19 và 20/11.

HLV Hoàng Anh Tuấn ghi nhận, vài năm nay sân chơi bóng đá 7 người phát triển rất mạnh. Tính chất trận đấu, khả năng chuyên môn và ảnh hưởng mạnh đến bóng đá phong trào. Bóng đá chuyên nghiệp rất cần đến bóng đá phong trào bóng đá học đường. Ở Việt Nam chúng ta có sân chơi bóng đá 7 người tham gia phát triển bóng đá ở những cấp độ thấp nhất, nhưng sự tổ chức rất chu đáo và trong tương lai, bóng đá 7 người sẽ đóng góp một phần rất quan trọng cho bóng đá chuyên nghiệp…