Tại Puskás Aréna (Budapest, Hungary), Pháp gặp Bồ Đào Nha ở trận cầu tâm điểm và sở hữu cơ hội mở tỷ số khi Pogba chuyền chính xác để Mbappe xâm nhập vùng cấm ở phút 16. Tiền đạo sinh năm 1998 dứt điểm về góc xa nhưng bị thủ môn Rui Patricio cản phá.

Kiểm soát bóng, tấn công ít hơn nhưng Bồ Đào Nha mới là đội mở tỷ số. Thủ môn Hugo Lloris phạm lỗi với Danilo Pereira trong tình huống băng ra đấm bóng ở phút 27 và từ chấm 11m, Ronaldo ghi bàn thứ tư của anh tại EURO 2020, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Khi hiệp 1 sang phút chính thức cuối cùng, Nélson Semedo phạm lỗi với Mbappe trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và Benzema đánh lừa thủ thành Rui Patrício để san bằng cách biệt cho tuyển Pháp.

Đội bóng của HLV Deschamps chỉ mất 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu để ghi bàn. Pogba chuyền bóng cho Benzema thoát xuống, phá bẫy việt vị và dứt điểm chéo góc làm tung lưới Patricio giúp tuyển Pháp dẫn ngược 2-1.

Hơn 10 phút sau, từ cánh trái, Ronaldo cố gắng tạt bóng vào trong và khiến nó chạm vào tay Kounde. Trọng tài thổi phạt quả penalty thứ ba ở trận đấu này và chính Ronaldo thực hiện thành công, gỡ hòa 2-2 và đây là bàn thắng thứ 109 của ngôi sao này cho Bồ Đào Nha, cân bằng với thành tích của cựu danh thủ Daei trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho ĐTQG.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ tuyển Hungary bất ngờ ghi bàn dẫn trước tuyển Đức sau khoảnh khắc tỏa sáng của Adam Szalai. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Mainz chạy chỗ đánh đầu không cho Neuer cơ hội cản phá ngay ở phút 11. Gần như ngay sau đó trung vệ Hummels bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt khi đánh đầu trúng xà ngang khung thành Gulácsi.

Kịch tính xảy ra giữa hiệp 2, khi Kai Havertz cân bằng tỷ số 1-1 cho ĐT Đức sau tình huống đệm bóng cận thành đơn giản và người kiến tạo cho Havertz lập công là trung vệ Hummels. Tuy nhiên, ngay tình huống giao bóng giữa sân, đội trưởng Szalai chuyền bóng cho Andras Schafer băng xuống đánh đầu và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Hungary.

Tại Allianz Arena, bàn thắng thứ 4 thuộc về cầu thủ vào sân thay người Goretzka ở phút 84. Kết quả chung cuộc là 2-2 và Hungary phải dừng bước khi không tận dụng được ưu thế hai lần dẫn trước đội chủ nhà.

Hai trận đấu cùng kết thúc với tỷ số hòa 2-2 và Pháp giành ngôi nhất bảng F với 5 điểm, Đức và Bồ Đào Nha cùng có 4 điểm trong khi Hungary đứng cuối với 2 điểm, sau hai trận hòa trước tuyển Pháp và Đức.

Trong khi đó, ở lượt trận cuối cùng của bảng E VCK EURO 2020, đội tuyển Tây Ban Nha có được chiến thắng cách biệt nhất kể từ đầu giải đấu khi đánh bại tuyển Slovakia 5-0 để cùng Thụy Điển giành vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trên sân đấu ở Sevilla, TBN tiếp đón Slovakia với sự trở lại của đội trưởng Sergio Busquets và sớm có cơ hội dẫn bàn khi Hromada phạm lỗi với Koke trong vòng cấm. Nhưng từ cự ly 11m, Alvaro Morata không thắng được thủ môn Dubravka và đây là trận thứ hai liên tiếp, Tây Ban Nha sút hỏng phạt đền.

Tuy nhiên, đến phút 30, Sarabia sút căng ở rìa vòng cấm và bóng trúng xà ngang nảy lên cao. Thủ môn Dubravka dường như bị chói nắng. Trong nỗ lực đấm bóng qua xà ngang chịu phạt góc, anh vô tình đấm bóng vào lưới nhà, giúp TBN dẫn 1-0. Cuối hiệp 1, từ 1 tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, Gerard Moreno tạt bóng ở rìa vòng cấm, để Aymeric Laporte đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, tại Saint-Petersburg, Thụy Điển dẫn Ba Lan 1-0 sau hiệp thi đấu thứ nhất. Ngay phút thi đấu thứ hai, hàng thủ Ba Lan thi đấu thiếu quyết đoán, tạo cơ hội cho Emil Forsberg đột phá rồi tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Wojciech Szczesny và đây là bàn thắng được ghi sớm nhất tại EURO 2020. Ngay trong hiệp 1, Lewandowski có cơ hội dứt điểm cách khung thành chưa đầy 2m, tuy nhiên, anh lại đánh đầu đưa bóng đi trúng xà đến 2 lần liên tiếp.

10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Jordi Alba có quả tạt từ bên phía cánh trái, giúp Pablo Sarabia dứt điểm tung lưới Dubravka, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà trước khi Ferran Torres ghi bàn thắng thứ tư, ngay pha chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân thay Morata. Chỉ 4 phút sau, tới lượt Pau Torres, cũng ở pha chạm bóng đầu tiên đánh đầu chạm chân tiền vệ Kucka bên phía Slovakia đi vào lưới, nâng tỷ số lên thành 5-0. Có được chiến thắng cách biệt kể từ đầu EURO 2020, TBN vươn lên ngôi nhì bảng E để có vé vào vòng 16 đội.

Trong khi đó, Emil Forsberg nhân đôi cách biệt cho tuyển Thụy Điển trong trận đấu với Ba Lan và sau những cơ hội bỏ lỡ ở hiệp 1, Robert Lewandowski cũng lập cú đúp trong các phút 61 và 84 để san bằng 2-2. Tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng không thành công, Ba Lan để Thụy Điển ghi bàn quyết định ở phút bù giờ thứ 3 và người ấn định tỷ số là Claesson. Thắng chung cuộc 3-2, đội bóng của HLV Andersson giành quyền đi tiếp với ngôi đầu bảng E.

Các kết quả của bảng E cũng gián tiếp đưa Ukraine (bảng C) có vé vào vòng 16 tuổi khi trở thành 1 trong 4 đội đứng thứ ba ở các bảng có thành tích tốt nhất.

Như vậy, ở vòng 16 đội, các cặp đấu được xác định như sau: Xứ Wales gặp Đan Mạch, Italia gặp Áo, Hà Lan gặp Cộng hòa Séc, Bỉ gặp BĐN, Croatia gặp Tây Ban Nha, Pháp gặp Thụy Sĩ, Anh gặp Đức và Thụy Điển gặp Ukraine. Các trận đấu vòng 16 đội sẽ diễn ra từ ngày 26 – 30/06./.