Vị trí số 1 ở hạng mục này thuộc về thủ thành Daniela Solera (Costa Rica) với 22 lần cứu thua cho đội nhà, xếp thứ 2 là Zecira Musovic (Thụy Điển) 21 lần, thứ 3 là Olivia McDaniel (Philippines) và Mackenzie Arnold (Australia) – 18 lần, thứ 4 là Rebecca Spencer (Jamaica) – 17 lần. Các vị trí còn lại trong top 10 là Daphne van Domselaar (Hà Lan) – 15 lần, Mary Earps (Anh) – 15 lần, Kaylin Swart (Nam Phi) – 14 lần và Kerly Theus (Haiti) – 13 lần.

Trước đó, thủ môn Kim Thanh của tuyển nữ Việt Nam cũng từng được FIFA nhiều lần khen ngợi, đặc biệt là màn cứu thua xuất sắc trong trận đấu gặp cựu vô địch Mỹ ở trận ra quân. Thủ thành người Long An đã cản phá quả phạt đền của “huyền thoại” Alex Morgan. Đó là lần đầu tiên sau 20 năm, tuyển nữ Mỹ bị cản phá phạt đền ở một vòng chung kết bóng đá nữ thế giới. Hiện tại, Kim Thanh đang cùng các đồng đội ở ĐT nữ Việt Nam tập huấn tại Hải Phòng, chuẩn bị cho ASIAD 19 tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 9 tới đây.