Phải đối mặt với Bayern Munich trong vài mùa giải gần đây là điều không đội bóng nào muốn. Ở mùa giải năm nay, đại diện bóng đá Đức đã đấu 22 trận, thắng 15, hòa 4, thua 3 và đang đứng đầu Bundesliga. Còn tại vòng bảng Champions League, họ thắng 5, hòa 1 sau 6 trận. Trong đó có những trận mà họ vùi dập Atletico Madrid 4-0, thắng đậm Salzburg 6-2. Còn Lazio đá 23 trận tại Serie A, thắng 13, hòa 4, thua 6. Còn ở vòng bảng Champions League, đại diện bóng đá Italia đá 6 trận, thắng 4, hòa 2.

Cũng đỡ lo cho Lazio là Bayern đang trải qua giai đoạn không tốt về phong độ. Họ vừa nhận thất bại 1-2 trước Eintracht Frankfurt hồi cuối tuần vừa qua ở Bundesliga. Trước đó, Hùm xám cũng bị một đối thủ rất yếu là Arminia Bielefeld cầm hòa 3-3 ngay trên sân nhà.

Thực tế, Lazio cũng đang sở hữu những chân sút chất lượng có thể chọi lại với đội quân hùng mạnh của Bayern như Ciro Immobile, Marco Parolo, Manuel Lazzari, Danilo Cataldi, Sergej Milinkovic-Savic hay Luis Alberto. Nhiều khả năng, Robert Lewandowski sẽ phải trải qua trận đấu mà Lazio sẽ triển khai phòng ngự chặt, rình rập chờ cơ hội phản công theo kiểu truyền thống của bóng đá Italia. Tuy nhiên, Bayern thường có thói quen thắng các đối thủ với tỷ số lạnh lùng và tàn nhẫn nên Lazio cần phải hết sức dè chừng.

HLV Hansi Flick bên phía Bayern nói: “Chúng tôi đã phân tích các trận đấu với Arminia Bielefeld và Eintracht Frankfurt. Tuy nhiên, phải nói là tuần trước, chúng tôi đã đá hơi nhiều trận và áp lực là rất cao. Chúng tôi lại vắng một số cầu thủ chủ chốt. Trước mắt chúng tôi là trận đấu với Lazio ở Champions League. Do vậy cần thể hiện được phong độ tốt nhất. Những trận đấu ở Champions League luôn đặc biệt. Tôi hi vọng là đội bóng sẽ thi đấu với động lực cao”.

Ở trận đấu còn lại, Atletico Madrid sẽ đọ sức với Chelsea tại sân Arena Nationala ở Bucharest (Romania). Rõ ràng, việc không phải đá ở sân Wanda Metropolitano của Atletico là lợi thế quá lớn đối với Chelsea. Liverpool đã tận dụng được lợi thế sân trung lập khi đánh bại Leipzig với tỷ số 2-0 ở trận đấu diễn ra rạng sáng ngày 17/2 trên sân Puskas Arena tại Budapest, Hungary. Atletico thường rất mạnh khi được chơi trên sân nhà Wanda Metropolitano. May mắn nữa cho Chelsea là họ đang có được lực lượng gần như mạnh nhất. Trong khi Atletico phải đối đầu Chelsea trong tình trạng tổn thất lực lượng. Trung vệ trụ cột Jose Gimenez vừa bị chấn thương trong trận thua Levante. Trước đó, Yannick Carrasco, Sime Vrsaljko và Hector Herrera đã gia nhập danh sách bệnh binh của Atletico.

Dưới thời HLV Thomas Tuchel, Chelsea vẫn chưa thua lần nào nhưng đó đều là những trận diễn ra ở đấu trường quốc nội Premier League. Còn Champions là một sân chơi khác và đối thủ của họ là Atletico Madrid cũng ở đẳng cấp khác. Ở vòng đấu gần nhất tại sân chơi quốc nội, cả Chelsea và Atletico đều không giành được kết quả tốt. Chelsea hòa Southampton 1-1 còn Atletico Madrid nhận thất bại 0-2 trước Levante. Với những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải đến nay, cuộc đọ sức giữa Atletico và Chelsea được đánh giá là cân tài, cân sức. HLV Thomas Tuchel cho rằng: “Đây sẽ là một bài test lớn về thể chất cũng như tinh thần. Atletico Madrid là một tập thể rất giàu kinh nghiệm và họ cũng có một huấn luyện viên rất giàu kinh nghiệm. Đây là phép thử cần thiết đối với chúng tôi. Khi đá với Atletico, bạn phải chiến đấu cật lực, phải có kinh nghiệm và sử dụng sức mạnh, tinh thần tập thể. Họ đang dẫn đầu giải Tây Ban Nha nhưng chúng tôi cũng là tập thể chất lượng và chúng tôi sẽ tập trung vào chính mình”.

Cả hai cặp đấu giữa Lazio gặp Bayern Munich và Atletico Madrid gặp Chelsea đều diễn ra vào lúc 3h (theo giờ Việt Nam).