Sau khi cầm chân nhau ở hai ván cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm (elo 2.740) và cựu vô địch thế giới Ruslan Ponomariov (Ukraine, elo 2.664) phải giải quyết nhau bằng loạt play-off tại World Cup cờ vua 2023.

Ở ván đầu play-off cờ nhanh (25 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi), Lê Quang Liêm cầm quân đen (đi sau), giành kết quả hòa trước Ruslan Ponomariov sau 52 nước cờ. Ở ván tiếp theo, hai kỳ thủ tiếp tục bắt tay nhau hòa khi trận đấu đi đến tàn cuộc.

Với kết quả này, Lê Quang Liêm cùng cựu vô địch thế giới Ruslan Ponomariov phải thi đấu tiếp hai ván cờ nhanh với thời gian 10 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi. Ở ván đầu, Quang Liêm có lợi thế cầm quân trắng (đi trước) nhưng thua trước đối thủ sau 57 nước đi.

Với bất lợi cầm quân đen ở ván hai, Quang Liêm chủ động tấn công, nhưng vẫn chấp nhận để đối thủ cầm hòa sau 60 nước đi, chung cuộc thua Ruslan Ponomariov ở loạt play-off.