Mới được thành lập vào năm 2018, Liên đoàn Trượt băng Việt Nam đã tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với hiều tổ chức quốc tế, được Liên đoàn Trượt băng Thế giới công nhận là thành viên lâm thời ở hai nội dung Trượt băng Nghệ thuật và Trượt băng Tốc độ. Tuy vậy, môn trượt băng ở nước ta gặp không ít khó khăn từ công tác huấn luyện, thi đấu cho đến hệ thống các sân băng còn quá ít. Để thúc đẩy phong trào trượt băng phát triển hơn nữa, Liên đoàn Trượt băng Việt Nam quyết định bổ sung thêm môn Roller, đang có sự phát triển sâu rộng qua phong trào Pa-tanh (Patin) 1 hàng bánh, hàng loạt câu lạc bộ được thành lập, địa điểm tập luyện có thể là công viên.

“Cả nước chúng ta có 7 sân băng. Để phát triển phong trào và tìm kiếm tài năng VĐV ở cả 63 tỉnh, thành thì chúng ta không thể dựa vào môn thể thao trên băng được, chúng ta phải tìm kiếm ở những môn thể thao có thể dễ dàng phát triển ở tất cả các địa phương, thì ở đây có môn thể thao Roller, hiện tại đang phát triển mạnh ở Việt Nam, một số phân môn trong Roller được đưa vào Olympic. Đây là Đại hội bất thường thế nhưng thực sự không bất thường, vì đúng với định hướng của Liên đoàn trượt băng cũng như là Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam.” - PGS. TS Đặng Hà Việt, Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng Việt Nam nêu rõ.

Với việc 100% đại biểu dự Đại hội bất thường thông qua việc đổi tên và sửa đổi điều lệ, sắp tới, Liên đoàn Trượt băng Việt Nam sẽ đề nghị Bộ Nội vụ cho phép đổi tên thành Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam.

“Tổng cục TDTT quyết định đưa môn trượt băng và sắp tới đây là môn Roller vào hệ thống quản lý Nhà nước của Tổng cục TDTT, và môn thể thao này được đưa về quản lý tại Vụ thể thao thành tích cao 2.” - Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục TDTT cho biết.

Cũng tại Đại hội, Liên đoàn Trượt băng Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về hoạt động trượt băng và Roller với Công ty Thể thao Hồng Quân, đồng thời tặng giấy khen cho 30 trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên có đóng góp tích cực.