Hai đội hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu chính thức cùng hai hiệp phụ và phải đưa nhau vào loạt loạt đá luân lưu may rủi để phân định thắng thua.

Cuối hiệp phụ thứ 2, HLV Thomas Tuchel bên phía Chelsea đưa thủ môn Kepa Arrizabalaga vào thay Edouard Mendy để bắt penalty. Tuy nhiên, thủ thành này không những không cản phá được quả đá nào của các cầu thủ Liverpool mà còn trở thành tội đồ khi sút hỏng ở lượt thứ 11 khiến Chelsea thua Liverpool với kết quả 10-11 ở loạt đá luân lưu.

Như vậy, ngôi vô địch cúp Liên đoàn Anh đã đổi chủ sau 4 năm liên tiếp thuộc về Manchester City.

Liverpool cũng vượt qua chính đối thủ thành Manchester để trở thành CLB giàu thành tích nhất ở đấu trường này với 9 lần vô địch, nhiều hơn Man City 1 lần.

Trong khi đó, đây là danh hiệu thứ 5 của HLV Jurgen Klopp cùng Liverpool. Trước đó, nhà cầm quân người Đức đã cùng Lữ đoàn đỏ vô địch Premier League, Champions League, FIFA Club World Cup và UEFA Super Cup.