Đặng Thu Huyền là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng bóng chuyền nữ nước ta, trải qua nhiều giải trẻ trong nước và khu vực, từng là đội trưởng tuyển bóng chuyền U19 nữ Việt Nam. Năm 2020, Thu Huyền cùng CLB Thông tin LienVietPostBank giành chức vô địch Cúp các CLB trẻ toàn quốc, vô địch giải bóng chuyền trẻ toàn quốc và ẵm luôn danh hiệu Hoa khôi tại giải này… Tuy vậy, từ cuối năm 2020, Thu Huyền đã không còn tập luyện cùng đội bóng chủ quản. Rồi đến giữa tháng 03 năm nay, CLB Thông tin Lienviet PostBank thông báo chính thức về việc thanh lý hợp đồng với Thu Huyền, kèm điều khoản cô được thi đấu cho bất kỳ đội bóng nào sau khi giải nghệ.

“Khi nghe thông tin Thu Huyền giải nghệ, bản thân tôi cũng cảm thấy rất là bất ngờ và cũng thấy tiếc nuối cho em ấy. Em ấy là một chuyền 2 có thể nói là tương lai và đáng giá cho đội tuyển. Khi mất đi một tài năng trẻ như thế thì trong chuyên môn mình cảm thấy thực sự tiếc nuối cho bóng chuyền Việt Nam nói chung, cũng như là CLB Thông tin nói riêng.” - HLV Phạm Thị Kim Huệ cho biết.

Trong khi đó, chuyền hai của Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Nguyễn Thu Hoài nhận xét Thu Huyền rất có triển vọng trong tất cả các chuyền hai hiện tại và đang ở trên đà tiến bộ rất là nhanh, thế nên khi nghe tin này thì cũng “hơi sốc một chút”.

“Đối với Huyền thì ai cũng phải quyết định cái lựa chọn, nếu mà em lựa chọn giải nghệ và đi ra ngoài, nếu em có cuộc sống tốt hơn thì cái đấy là do em lựa chọn thôi.” – Thu Hoài nêu quan điểm.

Về phần mình, Thu Huyền từ chối mọi liên hệ từ báo chí. Thay vào đó cô gái sinh năm 2002 đăng dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân để nói về lý do giải nghệ, trong đó có đoạn: “Lời đầu tiên cho tôi được xin lỗi thầy, cô và đơn vị đã đào tạo và dạy bảo tôi suốt 8 năm qua. Xin lỗi các cổ động viên đã theo dõi và ủng hộ tôi, kỳ vọng tôi. Tôi biết mọi người thất vọng và khó chấp nhận sự thật này! Thời gian vừa qua tôi cũng thấy nhiều dư luận không tốt về quyết định của tôi. Xin mọi người cho tôi cơ hội được chia sẻ. Tôi theo bóng chuyền khi còn quá nhỏ. Tôi nghĩ tôi cũng từng đam mê và vỡ oà trong những khoảnh khắc tuyệt vời của môn thể thao này. Nhưng trong khoảng 2 năm qua, tôi cảm nhận rõ sự chán chường của bản thân, kèm theo đó là mong muốn được học hỏi và khám phá thế giới bên ngoài…".

Như Thu Huyền chia sẻ thì lý do cho việc giải nghệ là “sự chán chường”. Thực tế, CLB Thông tin Lienviet PostBank có nhiều chuyền hai giỏi, giàu kinh nghiệm nên Thu Huyền phải đóng vai dự bị, chờ cơ hội. Nhiều ý kiến cho rằng tương lai không mấy sáng sủa ở đội bóng chủ quản có thể là nguyên nhân khiến Thu Huyền quyết định dừng lại với đam mê bóng chuyền.

“Mình nghĩ là VĐV nữ sẽ có rất là nhiều khó khăn trong chuyên môn, cũng như trong cuộc sống tình cảm hoặc là gia đình. Cũng có rất là nhiều thời gian là cũng muốn từ bỏ bóng chuyền rồi, bởi vì mọi người phải hiểu khi mà mình nản thì mình muốn rẽ sang một con đường khác. Trong thời gian từ năm 2009 đến 2013, trên dưới hai lần là mình đã đề nghị là xin ra khỏi ngành quân đội, cho đi ra ngoài… Lúc đó mình nản lắm rồi đấy, nhưng sau này bắt đầu được thi đấu mới máu lửa lên, rồi không còn suy nghĩ vấn đề đấy nữa.” - Nguyễn Linh Chi, chuyền hai kỳ cựu ở CLB Thông tin Lienviet PostBank chia sẻ.

Chưa ai biết Đặng Thu Huyền theo con đường nào trong tương lai, nhưng quá khứ đã chứng kiến rất nhiều ngã rẽ thành công của các VĐV bóng chuyền. Lê Thị Thúy - một VĐV cũng từng thi đấu cho đội trẻ Thông tin LienVietPostBank, sau khi bỏ nghiệp VĐV đã giành hạng 3 Vietnam Next Top Model 2011, trở thành người mẫu chuyên nghiệp với thu nhập cao. Tương tự là Trần Thị Quỳnh từng là VĐV bóng chuyền giành danh hiệu Hoa khôi thể thao, sau khi giải nghệ đã tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế, dấn thân vào giới showbiz.

Ở tuổi 19, Thu Huyền dũng cảm chọn hướng đi riêng. Và trên hết, quyết định của Thu Huyền đơn giản là lựa chọn của cá nhân mà mỗi chúng ta đều phải tôn trọng. Bởi không ai khác, chính họ mới là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình./.