Tiền đạo Romelu Lukaku vừa có mặt ở Rome để chuẩn bị cho việc ký hợp đồng với AS Roma. Tiền đạo người Bỉ xuất hiện với chiếc khăn quàng cổ màu bã trầu quen thuộc của đội bóng thành Rome. Có khoảng 5.000 CĐV đã đến đại bản doanh của Roma để chào đón Lukaku.

Dù còn nhiều tranh cãi về đẳng cấp nhưng một chân sút như "Big Rom" hoàn toàn có thể nâng cấp chất lượng đội hình của AS Roma. Fabrizio Romano, chuyên gia săn tin chuyển nhượng cầu thủ, chia sẻ: "Lukaku sang Italia chơi theo dạng cho mượn trong 1 năm với mức phí 5 triệu bảng. Để có thể tới thành Rome, anh ấy phải chấp nhận giảm lương, thấp hơn nhiều so với con số 17 triệu bảng/năm tại Stamford Bridge. Chelsea cũng kèm điều khoản giải phóng 37 triệu bảng vào hợp đồng cho mượn Lukaku, với hy vọng chân sút 30 tuổi chơi tốt và được AS Roma hoặc một CLB khác chiêu mộ trong năm 2024".

Tại đội bóng áo bã trầu, Lukaku sẽ tái hợp thầy cũ Jose Mourinho, người từng dẫn dắt anh ở Chelsea năm 2013 và MU năm 2017-2018. Ở hai giai đoạn này, Lukaku đều thi đấu không thành công. David Conn, chuyên gia tài chính bóng đá, bày tỏ: "Đây là một thương vụ tốt cho Roma. Họ có được một tiền đạo đẳng cấp thế giới với mức giá tương đối thấp. Lukaku là một tay săn bàn đã được chứng minh ở Serie A, và anh ấy sẽ là tài sản lớn đối với họ".

Bình luận trên Sky Sports, Gary Neville, cựu đội trưởng MU, tỏ ra nghi ngờ về khả năng thành công của thương vụ này, đặc biệt là việc Lukaku thi đấu dưới sự dẫn dắt của Mourinho. "Ở khía cạnh sự nghiệp, tôi nghĩ đó là một động thái tốt cho anh ấy. Romelu là một tay săn bàn và anh ấy sẽ đến một đội bóng chơi đúng sở trường của mình. Nhưng ở khía cạnh chuyên môn, tôi không chắc đó có phải là một thương vụ tuyệt vời đối với anh ấy hay không. Anh ấy đã có một chút thất bại ở Chelsea và tôi không nghĩ anh ấy sẽ phù hợp với phong cách chơi của Mourinho".

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Lukaku đã 2 lần thi đấu dưới sự dẫn dắt của Mourinho tại Chelsea và Man United. Tuy nhiên, cả 2 lần, chân sút người Bỉ đều không thể có những mùa giải thăng hoa. Điều này khiến Gabriel Batistuta, cựu tiền đạo tuyển Argentina và Fiorentina, cũng tỏ ra phân vân về vụ chuyển nhượng này. "Tôi phân vân, nhưng vẫn nghĩ đó là một động thái tuyệt vời cho cả hai bên. Lukaku cần đưa sự nghiệp của mình trở lại đúng hướng và Roma cần một tay săn bàn. Tôi nghĩ đó là đôi bên cùng có lợi. Tôi cũng rất vui khi thấy Lukaku trở lại Serie A, nơi anh ấy đã chứng minh năng lực ghi bàn của mình. Tôi hy vọng anh ấy sẽ thành công ở Roma".

Mùa hè này, Inter đạt thỏa thuận mua đứt Lukaku từ Chelsea, nhưng thương vụ đổ bể khi tiền đạo 30 tuổi bí mật đàm phán với Juventus. Anh sau đó cũng không đến được với "Lão bà", vì Juventus chưa tìm được đầu ra cho Dusan Vlahovic. Lukaku cũng từ chối đề nghị từ Al Hilal của Saudi Pro League và Dortmund. Huyền thoại AS Roma, Francesco Totti, cũng chia sẻ quan điểm với Batistuta: "Tôi không chắc đó có phải là bước đi đúng đắn cho anh ấy không. Anh ấy là một cầu thủ lớn và tôi nghĩ anh ấy không cần phải chứng minh gì thêm nữa. Anh ấy sẽ giúp AS Roma hy vọng thách thức chức vô địch, nhưng trước tiên, anh ấy phải thuyết phục được các CĐV – những người tôi biết là có một thái độ rất khắt khe với các tân binh".

Vẫn còn phải xem Lukaku sẽ thể hiện như thế nào ở Roma, nhưng động thái này chắc chắn là một canh bạc đáng tham gia. Nếu tìm lại được phong độ, Lukaku có thể giúp Roma trở thành thế lực lớn ở Serie A mùa này./.