Manchester City có chuyến làm khách trên sân của Bayern Munich với vốn liếng đã thắng 3-0 ở trận lượt đi. Tuy vậy, đội bóng đến từ nước Anh không chơi phòng ngự tiêu cực mà vẫn đôi công sòng phẳng với đại diện bóng đá Đức. Phút 35, Ilkay Gundogan sút bóng trúng tay hậu vệ Dayot Upamecano bên phía Bayern trong vòng cấm. Trọng tài người Pháp - Clement Turpin cho Man City được hưởng penalty. Erling Haaland là người thực hiện nhưng tiền đạo này lại sút bóng vọt xà ngang.

Tuy nhiên sang hiệp 2, Erling Haaland đã sửa chữa được lỗi lầm. Phút 57, cầu thủ sinh năm 2000 sút tung lưới thủ môn Yann Sommer mở tỷ số cho Man City.

Pha lập công này giúp Haaland tiếp tục đứng đầu danh sách vua phá lưới Champions League mùa giải 2022/2023 với 12 bàn.

Phút 83, Sadio Mane nỗ lực chuyền bóng từ trong vòng cấm, bóng chạm tay hậu vệ Manuel Akanji bên phía Man City. Trọng tài Clement Turpin sau khi tham khảo VAR đã cho đội chủ nhà được hưởng penalty và Joshua Kimmich thực hiện thành công gỡ hòa 1-1 cho Bayern.

Chung cuộc, Man City thắng Bayern với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận và giành vé vào bán kết.

Man City là CLB thứ ba ở Premier League có ba mùa giải liên tiếp lọt vào bán kết Champions League, sau MU và Chelsea (đều từ mùa giải 2006/2007 đến 2008/2009). Họ cũng đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở Champions League mùa giải này (với 26 bàn) và để lọt lưới ít nhất (4 lần). Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola đã chia sẻ với truyền thông rằng: “Tôi rất hài lòng khi có ba năm liên tiếp lọt vào bán kết Champions League. Chúng tôi đã chơi phòng ngự chắc chắn trong trận đấu này. Chúng tôi kiểm soát thế trận tốt hơn ngay từ những phút đầu hiệp 2. Tôi được biết, Real Madrid đã có 11 lần lọt vào bán kết Champions League trong vòng 13 năm. Tôi nghĩ, tất cả các câu lạc bộ trên thế giới đều có cảm giác rằng, nếu muốn vô địch giải đấu này, phải đánh bại được Real Madrid”.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel cho rằng: “Chúng tôi đã đấu với đội bóng hay nhất và đang có phong độ cao nhất châu Âu hiện nay. Chúng tôi đã chơi hoàn toàn ngang nhau, nhưng trong cả hai trận đấu, chúng tôi không gặp một chút may mắn nào. Để đánh bại những đội mạnh nhất, không chỉ tận dụng tốt 100% cơ hội tạo ra mà còn phải may mắn nữa. Tôi rất hài lòng về hai trận đấu với Man City. Kết quả hòa ở trận lượt về không phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu may mắn khi không ghi thêm được những bàn thắng”.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, chủ nhà Inter Milan cùng đội khách Benfica đã tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số cực kỳ kịch tính và có tới 6 lần chọc thủng lưới của nhau. Trận đấu này kết thúc với kết quả hòa 3-3. Ba cầu thủ lập công cho Inter lần lượt là Nicolo Barella, Lautaro Martinez và Joaquin Correa. Còn Fredrik Aursnes, Antonio Silva và Petar Musa là những người ghi bàn cho Banfica. Inter Milan giành chiến thắng chung cuộc 5-3 sau hai lượt trận và có vé vào bán kết.

Tại bán kết, Inter Milan sẽ đối đầu với đối thủ đồng hương và là đội bóng cùng thành phố là AC Milan còn Man City đại chiến với Real Madrid. Các trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra vào rạng sáng các ngày 10 và 11 tháng 5 còn lượt về đá vào rạng sáng các ngày 17 và 18 tháng 5.