Manchester United tung ra đội hình mạnh với những cái tên như Varane, Dalot, Shaw, McTominay, Fernandes, Martial, Rashford. Quỷ đỏ là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn thắng do công của Sancho ở phút 12 của trận đấu. Bàn thắng sớm giúp các các học trò của Erik ten Hag thi đấu thoải mái hơn, trước khi Fred có pha bấm bóng kỹ thuật nhân đôi cách biệt ở phút 30. Ba phút sau, tận dụng sai lầm của hàng thủ Liverpool, Martial dốc bóng thẳng vào vòng cấm rồi dứt điểm đánh bại Alisson trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu giảm do MU cũng tung dàn cầu thủ dự bị vào sân. Phải đến phút 60, HLV Klopp mới đưa Salah, Van dijk, Fabinho và cả tân binh Darwin Nunez vào sân. Sự xuất hiện của các trụ cột giúp "The Kop" chiếm quyền kiểm soát thế trận. Ngược lại, Man United phòng ngự tập trung và tận dụng tối đa cơ hội để ghi bàn thứ 4 ở phút 70 do công của tiền đạo trẻ Facundo Pellistri.

Trận đấu trên SVĐ quốc gia Thái Lan khép lại với chiến thắng 4-0 dành cho thầy trò HLV Ten Hag.