Dù được chơi trên sân nhà Old Trafford nhưng MU đã gặp vô vàn khó khăn trong trận đá bù vòng 25 với Brentford. Pha đệm bóng cận thành vào phút 27 của Marcus Rashford đã mang về chiến thắng 1-0 cho Quỷ đỏ. Đây là bàn thắng thứ 28 mà chân sút sinh năm 1997 đóng góp cho MU trên mọi đấu trường ở mùa giải 2022/2023. Theo thống kê, tiền đạo năm nay 26 tuổi đã ghi 19 bàn tại sân Old Trafford ở mùa giải này. Đây là thành tích sân nhà tốt nhất của một cầu thủ MU, sau Wayne Rooney (cũng có 19 bàn ở mùa 2011/2012).

Sau trận đấu, HLV Erik ten Hag đã dành lời khen cho các học trò khi ông nói rằng: “Tôi thích màn trình diễn của các cầu thủ. Brentford là một đối thủ rất khó chơi. Các bạn đã thấy họ thể hiện như thế nào trước những đội bóng hàng đầu. Rất khó tạo ra cơ hội trước họ nhưng chúng tôi đã làm được điều gì đó. Tôi hài lòng với sự thể hiện của đội bóng mình”.

Chiến thắng trước Brentford giúp MU được 53 điểm và vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó dù chơi trên sân khách nhưng Newcastle United đã vùi dập chủ nhà West Ham United với tỷ số khá chênh lệch. Đây là trận đá bù thuộc vòng 7. Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút đầu trận, Callum Wilson và Joelinton đã thay nhau lập công giúp Newcaster vươn lên dẫn 2-0. Kurt Zouma ghi được cho West Ham một bàn vào phút 40. Ngay đầu hiệp 2, Callum Wilson nới rộng khoảng cách lên 3-1 cho Newcastle. Sau đó, Alexander Isak và Joelinton thay nhau ghi bàn mang về chiến thắng 5-1 cho những vị khách đến từ miền miền Đông Bắc nước Anh.

Như vậy, Callum Wilson và Joelinton đã cùng nhau lập cú đúp ở trận đấu này.

Với chiến thắng trước West Ham, Newcastle United được 53 điểm như MU và duy trì được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.