Năm 2020 có thể coi là năm thành công rực rỡ đối với cá nhân cầu thủ sinh năm 2001 người Nghệ An này. Cô được HLV Mai Đức Chung gọi bổ sung lên ĐTQG Việt Nam sau khi Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Thúy giải nghệ. Cầu thủ "1m52" nhanh chóng khẳng định giá trị với những pha leo biên không biết mệt mỏi. Ở tuổi 19, không dám tin rằng cô lại được HLV Mai Đức Chung xếp đá chính trong trận đấu với ĐT Myanmar ở vòng loại thứ 3 Olympic 2020. Đó là điều rất dễ hiểu bởi đây là một trận cầu mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp của ĐT nữ Việt Nam trong khi Sự lại còn trẻ và mới chỉ là giải đấu đầu tiên của cô cùng ĐTQG. Thế nhưng, vượt xa cả sự mong đợi, cô gái nhỏ nhắn chỉ cao 1.52m đã khiến người hâm mộ sung sướng. Cô gái xứ Nghệ chơi xuất sắc và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về chiếc vé dự vòng loại cuối cho ĐT nữ Việt Nam, điều mà các thế hệ cầu thủ đàn chị trước đó chưa làm được. Sau trận đấu cô gái xứ Nghệ khiêm tốn trả lời: "Em rất vui, rất tự hào vì mình may mắn được lần đầu tiên lên đội tuyển đá và được đá ở đội hình chính thức."

Ngay cả ở trận đấu sau đó với Hàn Quốc, một đối thủ hơn hẳn về thể hình cũng như đẳng cấp, Vạn Sự vẫn thi đấu không biết mệt mỏi khiến ngay cả HLV Mai Đức Chung cũng phải nể phục. "Ngân Thị Vạn Sự thi đấu với Hàn Quốc vừa qua rất tốt, rất tự tin và nhanh nhạy."

Trở về CLB chủ quản Hà Nội Watabe, Vạn Sự cùng U19 Hà Nội vô địch U19 nữ quốc gia. Cô gái mới 19 này cũng trở thành cái tên không thể thay thế trong sơ đồ của HLV Nguyễn Anh Tuấn. Ngân Thị Vạn Sự thi đấu tới 70% số trận của Hà Nội Watabe I ở giải VĐQG nữ Cúp Thái Sơn Bắc giai đoạn lượt đi và lượt về. Đóng góp và sự trưởng thành của Vạn Sự cho đội bóng Thủ đô là không thể phủ nhận. Đánh giá về cô học trò chỉ cao 1m52, HLV trưởng đội tuyển U19 nữ Quốc gia Ijiri Akiracho biết: Sự còn trẻ nhưng thi đấu chín chắn, xông xáo, không ngại va chạm, thông minh. Điều khiến tôi hài lòng nhất là em ấy luôn học hỏi không ngừng từ các đàn chị để cải thiện năng lực thi đấu cũng như các điểm yếu của mình. Hạn chế lớn nhất của sự chỉ là thể hình, điều này khi ra thi đấu quốc tế sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên Vạn Sự đã chứng minh mọi hạn chế đều có thể được cải thiện bằng sự nỗ lực. "Nếu mà thể hình không được tốt thì em sẽ cố gắng tập thể lực thật nhiều để nếu mà có gì tranh chấp thì thể hình mình không có sẽ cố gắng về kỹ thuật, thể lực và bổ sung thêm."

Bằng chứng là cô liên tục được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải U19 quốc gia trong hai năm qua. Và trong lễ trao giải Quả bóng vàng năm 2020 diễn ra cuối tuần trước, cầu thủ dân tộc Thái cũng được bầu trọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Bước sang năm 2021, mục tiêu lớn nhất của Vạn Sự là giúp đội tuyển quốc gia bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. "Em sẽ cố gắng nhiều hơn để có thể vươn tới những mục tiêu lớn nhất. Mục tiêu tới của em là giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch SEA Games. Về CLB thì em mong là toàn đội sẽ cố gắng giành chức vô địch trong năm nay. "

Sự khởi đầu ấn tượng của cầu thủ sinh năm 2001 này giúp cô tiếp tục được HLV Mai Đức Chung tin tưởng, triệu tập trong đợt tập trung đầu tiên năm nay đang diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cùng với nhiều gương mặt trẻ khác. Hi vọng với sự góp mặt của Vạn Sự và các tài nang trẻ sẽ mang đến hy vọng tương lai sáng lạn hơn cho ĐT nữ Việt Nam và người hâm mộ có quyền tin vào điều kỳ diệu sắp tới mà đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ làm được đó là tấm vé tham dự World Cup nữ lần đầu tiên.