Tại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã có cuộc chia sẻ với đài SBS của Hàn Quốc xung quanh câu chuyện về định hướng, trải nghiệm làm việc tại Việt Nam. Trong cuộc trao đổi HLV Park Hang Seo đã nói về kế hoạch gia hạn với đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF).

“Hợp đồng giữa tôi và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ đáo hạn vào ngày 31/1/2023. Trong hợp đồng có quy định việc chúng tôi sẽ xem xét việc gia hạn hoặc không ở thời điểm trước 3 tháng khi hợp đồng kết thúc. Nhìn chung, chúng tôi phải suy nghĩ thấu đáo về rất nhiều thứ, xem lựa chọn nào là thích hợp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam", ông Park cho biết.

Ông Park Hang-seo cũng nhấn mạnh lý do khiến ông tiếp tục gắn bó với Việt Nam. "Tôi nghĩ điều quan trọng là hướng đi của bóng đá Việt Nam. Việc tôi tiếp tục ở lại huấn luyện viên đội tuyển quốc gia sẽ mang đến hữu ích hay cần phải có sự đổi mới. Tôi nghĩ rằng, kể cả khi chia tay tôi vẫn có có cách để giúp ích cho bóng đá trẻ Việt Nam”.

Dự kiến, khi trở lại Việt Nam HLV Park Hang-seo sẽ trực tiếp theo dõi các trận cầu tâm điểm của V.League 2022 với các đội bóng như HAGL, Hà Nội FC, Bình Định, SLNA, Bình Dương... Việc xem các trận đấu này sẽ tạo điều kiện để HLV Park Hang Seo chọn được các nhân tố xuất sắc nhất, phù hợp nhất với lối chơi của ĐT Việt Nam.