Ngay từ khi trọng tài phất cờ xuất phát, các tay đua phát pháo tấn công liên tục nhưng đội Tập đoàn Lộc Trời với nhiệm vụ bảo vệ Áo vàng và Áo xanh cho Petr Rikunov cùng ngôi nhất đồng đội vẫn kiểm soát được thế trận. Sau khi giành chiến thắng giải thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint 1), Nguyễn Hoàng Sang tiếp tục tham gia những cuộc tấn công, có mặt trong tốp đầu với 8 tay đua rất mạnh gồm áo vàng Petr Rikunov, Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời), Igor Frolov (Vinama TPHCM), Vladislav Duiunov (TPHCM New Group), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), Javier Perez (Nhựa Bình Minh - Bình Dương), Nguyễn Hướng (Đồng Nai), Edernebat (Kenda Đồng Nai).

Các tay đua Đồng Nai, Kenda Đồng Nai chủ động làm đầu máy kéo ở tốp đầu. Cùng với sự hiệp lực của những tay đua còn lại, tốp đầu dần tạo khoảng cách xa so với tốp đông phía sau, có lúc hơn 1 phút 30 giây. Đến Sprint 2, tay đua Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) giành chiến thắng. Ở nhóm đông phía sau, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động rượt đuổi nhằm bảo vệ hạng 10 cá nhân cho Võ Thanh An. Nhóm các tay đua đi đầu vẫn thoát thành công về đích nhưng Nguyễn Hoàng Sang chưa thể chiếm hạng 10 của Võ Thanh An khi còn kém đối thủ vỏn vẹn 5 giây.

Tại đích đến, tay đua Petr Rikunov tiếp tục khẳng định đẳng cấp vượt trội khi tung ra cú nước rút mạnh mẽ để giành chiến thắng chặng. Đây là lần thứ 9 tại giải, ngoại binh người Nga bước lên bục cá nhân thắng chặng và bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất sau 21 chặng. Tay đua của đội Tập đoàn Lộc Trời cũng bảo vệ thành công danh hiệu Áo xanh – vua nước rút. Về nhì chặng 21 là tay đua Nguyễn Hướng (Đồng Nai), cán đích hạng ba là Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp).

Ở chặng đua 21 này, tay đua mặc áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) cũng tìm cách tấn công đánh chiếm Áo cam – VĐV ấn tượng của tay đua Nguyễn Thắng (Vinama TP.HCM) nhưng không thành công. Tập đoàn Lộc Trời, Vinama TP.HCM, Dược Domesco Đồng Tháp lần lượt giữ 3 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng đồng đội. Ngày mai (27/4), các tay đua tranh tài ở chặng 22 từ TP.Cần Thơ đi TP. Long Xuyên (An Giang) dài 83,4 km.