Sau buổi tập tối 13/11 trên sân Rizal Memorial, đội tuyển Việt Nam còn 2 ngày nữa để thích nghi với điều kiện thi đấu, trước khi so tài với đội chủ nhà Philippines vào tối 16/11 trong trận ra quân tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 – khu vực châu Á. Đáng chú ý là khi nhìn vào 28 cầu thủ sang Philippines, dường như HLV Troussier đang “khó nghĩ” với hàng công khi giữ nguyên cả 7 tiền đạo. “Ban huấn luyện cũng đã nói ở trên này rằng không có ai là có suất chắc chắn cả. Cá nhân em hay tất cả mọi người đều phải nỗ lực, nỗ lực từng ngày để cho Ban huấn luyện có thể nhìn nhận” - tiền đạo Phạm Tuấn Hải, chân sút vừa lọt vào đội hình tiêu biểu của lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Champions League, bày tỏ.

Thực tế, ngoài Tuấn Hải thi đấu nổi bật thì những cầu thủ còn lại đều chưa gây ấn tượng. Văn Quyết có kinh nghiệm nhưng suốt nhiều năm qua không “lên tuyển”. Tiến Linh và Văn Toàn chưa lấy lại phong độ đỉnh cao, còn bộ ba chân sút trẻ Văn Tùng, Thanh Nhàn và Đình Bắc lại non về bản lĩnh thi đấu. Tại mùa giải mới của bóng đá quốc nội, lúc này chỉ có Thanh Nhàn đã ghi bàn tại giải Hạng Nhất, cả 6 chân sút còn lại đều chưa "nổ súng" ở V.League. Tất nhiên, mới có 3 vòng đấu và việc các cầu thủ này chưa ghi bàn cũng là điều dễ hiểu.

Tại Vòng loại World Cup 2026, mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Vì vậy, trước trận gặp ĐT Philippines sẽ có thêm 5 học trò của HLV Troussier phải nói lời tạm biệt các đồng đội. Trong 2 ngày tới, vị chiến lược gia người Pháp sẽ tiếp tục "chấm điểm" các tuyển thủ để chốt danh sách gửi lên ban tổ chức trận đấu. Còn với 4 cái tên vừa bị loại trước ngày lên đường, việc Tiến Anh, Văn Đô, Duy Cương, Văn Luân không thể "chen chân" cũng là tín hiệu cho thấy HLV Troussier đang gặp những khó khăn trong việc mạnh dạn "thay máu" lực lượng của đoàn quân áo đỏ. Thay vào đó, yếu tố kinh nghiệm đang được coi trọng hơn trong toan tính của ông Troussier, để đảm bảo không có sai sót trong trận cầu chính thức đầu tiên tại ĐT Việt Nam. Nhắc đến những cầu thủ kinh nghiệm, Công Phượng, Tấn Tài không được triệu tập do quan điểm của ông Troussier, hay sự vắng mặt của Quang Hải, Văn Hậu, đang tạo ra nỗi hoang mang không nhỏ với người hâm mộ.

Đoàn quân áo đỏ đang có lực lượng mạnh nhất và phù hợp nhất trong bối cảnh hiện tại, bài toán được lưu tâm còn lại chính là lối chơi. Trận cầu vào tối 16/11 tới đây, ĐT Philippines kém ĐT Việt Nam khoảng 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, và dù có dàn cầu thủ nhập tịch nhưng cũng có tuổi trung bình “già nhất” Đông Nam Á, chưa kể thống kê đối đầu trong cả chục năm qua nghiêng hẳn về phía ĐT Việt Nam. Bởi vậy, theo HLV Phạm Minh Đức, hoàn toàn có thể triển khai lối chơi kiểm soát bóng: “Nếu thi đấu với những đội như Philippines thì chúng ta kiểm soát bóng được. Nhưng đá với Indonesia, khi họ pressing, gây áp lực, nếu chúng ta kiểm soát bóng phần sân nhà, chúng ta mắc lỗi hàng hậu vệ, chuyền bóng lỗi, thì có thể thua ngay trên phần sân nhà. Với Indonesia thì chúng ta khó kiểm soát bóng chứ chưa nói đến các đội tầm châu Á. Tôi nghĩ là đầu tiên vẫn phải phụ thuộc vào gặp đối thủ nào để sử dụng lối chơi, tính thực dụng mới là quan trọng”

Bảng F tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 - khu vực châu Á ẩn chứa nhiều rủi ro. Đội tuyển Việt Nam ở thời điểm đỉnh cao phong độ vẫn khó thắng Iraq, thế nên tìm kiếm suất nhì bảng là lựa chọn phù hợp. Muốn làm được điều này, cần giải quyết tốt 4 trận đấu trước các đối thủ Đông Nam Á là Indonesia và Philippines. Trong hoàn cảnh ấy, chiến thắng ở sân Rizal Memorial càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. “Mục tiêu của toàn đội cũng như HLV đề ra là chiến thắng trận đầu tiên của Vòng loại World Cup ở Philippines, sau đó về sân nhà đá với Iraq thì hy vọng khán giả cũng như tất cả mọi người ủng hộ và đến sân theo dõi ĐTQG” - chia sẻ của Bùi Hoàng Việt Anh cũng cho thấy nhiệm vụ trước mắt của đội tuyển Việt Nam: thể hiện được lối chơi hợp lý trước một đối thủ có thể đánh bại được, qua đó, bước đầu gây dựng lại niềm tin vốn đang xuống rất thấp.