Tại sao lẽ ra cần phòng ngự, Wales lại tung vào sân một trung phong to cao?

Quyết định nào cũng có lý do ẩn giấu.

Không khó để chỉ ra sự hiện diện của hàng loạt những tiền đạo cao trên 1m9, như Kiefer Moore của Wales, Robert Lewandowski của Ba Lan, Oliver Giroud của Pháp hay Wout Weghorst của Hà Lan… được các HLV luôn sử dụng trong mỗi trận đấu tại Euro lần này.

Kieffer Moore, 1m96, có pha bật cao đánh đầu, gỡ hòa 1-1 cho Wales trước Thụy Sĩ, góp phần trực tiếp giúp Wales rộng cửa vào vòng loại trực tiếp, chia sẻ: "Cảm giác khi đó y hệt như lúc tôi ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp".

"Đó là cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện vì đã làm được điều mình và HLV mong muốn. Nó là bàn thắng mà bác tôi, mẹ tôi và mọi người trong gia đình đã luôn ao ước được chứng kiến".

Lewandowski, chân sút cao 1m85, vừa phá kỷ lục ghi 41 bàn/mùa tại giải Bundesliga vừa qua, phát biểu sau pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho tuyển Ba Lan: "Trước Tây Ban Nha, chúng tôi biết rằng mình cần phải tập trung hơn vào phòng ngự, và chúng tôi đã làm điều đó khá tốt".

"Bàn thắng đến chỉ đơn giản là kết quả của sự làm việc chăm chỉ.

"Chúng tôi biết rằng nếu mình thực hiện đúng theo kế hoạch, bàn thắng sẽ đến. Và khi bóng đến, tôi hiểu rằng mình cần làm việc của mình, vậy thôi".

Chris Coleman, cựu HLV của Wales, cho rằng đang có xu hướng các HLV sử dụng các tiền đạo 1m9 ở Euro lần này, vì: "Nghe này, đã có những thời điểm người ta nói về “sự tuyệt chủng” của số 9, rằng vị trí đó đã lạc hậu, cũng như số 10 không còn vị trí như trước".

"Nhưng câu chuyện là đội bóng cần ghi bàn, cần chiến thắng và không có ai làm tốt điều đó hơn một số 9 thường trực trong khu cấm địa.

"Bạn không thể luôn chờ đợi một tiền đạo ghi bàn từ bên ngoài vòng cấm, thay vào đó phải ở trước khung thành".

Cựu trung vệ tuyển Pháp, Frank Leboeuf, cho rằng việc những số 9 cao to lên ngôi ở giải lần này có liên quan tới trào lưu quay lại sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ và sự lên ngôi của các cầu thủ chạy cánh, thay cho các tiền đạo cánh.

"Có bao nhiêu đội tuyển sử dụng hệ thống 3 trung vệ ở Euro 2020?", Leboeuf đặt câu hỏi. "Chúng ta có tuyển Bỉ, Đức, Hà Lan, thậm chí cả Anh, Tây Ban Nha hay Italia".

"Tuyển Pháp cũng có thể chơi như vậy, khi cần tấn công mạnh mẽ.

Điều này cho chúng ta thấy sự cần thiết của những wingback, có thể lên xuống con thoi để hỗ trợ tấn công hay phòng ngự.

"Và để đưa bóng vào khu cấm địa đối phương nhanh nhất, dễ dàng nhất, trực tiếp nhất, không gì bằng một quả tạt bóng vào vòng cấm. Và khi đó, HLV cần một tiền đạo số 9 cao 1m9!".

"Cũng như số 10 cổ điển, một trung phong cao to, chơi đơn độc ở phía trên cần thiết với đội bóng bởi tình trực tiếp của lối chơi", cựu tiền vệ Alessandro Del Piero, người từng chơi vị trí số 10 rất thành công tại Juventus và tuyển Italia, giải thích thêm.

"Khi các hậu vệ phá bóng lên phía trước, họ biết rằng sẽ có một người sẵn sàng tiếp ứng hoặc tranh chấp với hậu vệ đối phương.

"Khi các tiền vệ chuyền bóng vào vòng cấm, họ biết rằng ở vị trí nào đó trong vòng cấm, sẽ có một đồng đội to cao của mình nhảy lên đánh đầu.

"Và trong 5 tình huống như vậy, sẽ có 1 tình huống dẫn tới bàn thắng, ở 5 tình huống tiếp theo sẽ là bàn thắng thực sự".

Cùng với sự thay đổi về luật việt vị, bóng chạm tay, sự xuất hiện của VAR trong mỗi trận đấu, cứ mỗi giải đấu quốc tế qua đi, NHM lại được chứng kiến những trào lưu chiến thuật mới hoặc làm mới lên ngôi.

Từ 3-5-2 đến 4-4-2, chuyển qua 4-2-3-1 và vô số biến thể khác, Euro lần này đang chứng kiến xu hướng lên ngôi của hệ thống 3 trung vệ và 2 cầu thủ chạy cánh.

Và đó cũng là lúc, giá trị của một số 9 cao to được thừa nhận và cần thiết hơn bao giờ hết!