Ba tấm vé sớm

Ở lượt trận thứ hai bảng B, tuyển Bỉ ngược dòng đánh bại Đan Mạch để ghi tên vào vòng 16 đội. Mặc dù bị dẫn trước từ rất sớm ngay ở phút thứ hai của trận đấu và đánh mất thế trận trong suốt hiệp 1, nhưng tuyển Bỉ đã ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Đan Mạch. Với 6 điểm có được, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez đã sớm ghi tên mình vào vòng 1/8 EURO 2020.

Trong khi đó, bảng C với hai pha ghi bàn của Memphis Depay và Denzel Dumfries đã giúp Hà Lan đánh bại Áo với tỷ số 2-0. Bước vào trận đấu, lợi thế sân nhà giúp Hà Lan có khởi đầu thuật lợi. Cơn lốc màu da cam sớm có cơ hội mở tỷ số ngay phút thứ 11 khi Depay đánh bại thủ thành Daniel Bachman trên chấm 11m mở tỷ số cho Hà Lan. Hưng phấn sau bàn khai thông bế tắc, Hà Lan tiếp tục dồn lên tấn công tìm kiếm thêm bàn nới rộng cách biệt. Phút 67, Dumfries có pha dứt điểm gọn gàng tung lưới tuyển Áo nâng cách biệt lên 2-0. Có lợi thế dẫn bàn, Hà Lan càng tỏ ra khó chịu với lối đá chặt chẽ, đầy toan tính nhưng hiệu quả. Áo hầu như không có tình huống nguy hiểm nào cho tới tận những phút cuối trận. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

Sau hai lượt trận, Hà Lan dẫn đầu bảng C với sáu điểm, cùng tấm vé vào vòng 16 đội, Ukraine xếp thứ 2, cùng có ba điểm như Áo nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ. Bắc Macedonia xếp cuối bảng khi chưa có điểm số nào sau hai trận thua liên tiếp. Kết quả này đưa "Cơn lốc màu da cam" vào vòng knock-out sau khi có được 6 điểm như Bỉ.

Trước đó, ở bảng A, Italy dưới thời HLV Roberto Mancini với lối chơi tấn công rực lửa là đội đầu tiên giành vé vòng 1/8 sau khi có được 2 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sỹ.
Hai tấm vé bảng D?
02h00 ngày 19/6, đội tuyển Anh sẽ tiếp đón Scotland trên sân nhà Wembley trong khuôn khổ bảng D EURO 2020. Trước một Scotland thua kém nhiều mặt, thầy trò HLV Southgate đặt mục tiêu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp. Tam sư mở đầu chiến dịch EURO 2020 bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Croatia. Trong khi đó, Scotland ở tình thế buộc phải có điểm sau trận thua 0-2 trong ngày ra quân trước Cộng hòa Séc, nếu không sẽ phải chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng.

Tam Sư đang rất tự tin để hoàn thành được mục tiêu này, đặc biệt sau màn trình diễn dựa trên sức trẻ cùng chiến thuật hợp lý của HLV Gareth Southgate trong ngày ra quân gặp Croatia. Do vậy, trước đội tuyển Anh mạnh hơn nhiều mặt, hy vọng kiếm ít nhất một điểm của Scotland xem ra cực kỳ khó khăn. Thực tế, Scotland đến với vòng chung kết EURO năm nay bằng cách lách qua cửa hẹp khi họ lần lượt đánh bại Israel và Serbia trên chấm phạt đền ở bán kết và chung kết play-off. Đội bóng của HLV Southgate đang hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp tại EURO 2020 để hoàn thành mục tiêu kết thúc vòng bảng với vị trí đứng đầu, tránh gặp những đối thủ mạnh trong vòng đấu loại trực tiếp.

Cũng ở bảng D, sau khi đánh bại Scotland ngày ra quân, Cộng hòa Séc sẵn sàng tạo nên bất ngờ tiếp theo bằng cách đánh bại Á quân World Cup 2018 - Croatia. Ở trận ra quân, Croatia để thua tuyển Anh 0-1, tỷ số không nói lên nhiều nhưng điều dễ nhận thấy là Croatia không còn là hình ảnh của đội bóng Á quân ngày nào thay vào đó là đội bóng thiếu sinh khí và cũng thiếu khát vọng. Thất bại đó cũng là lần thứ 5 Croatia nếm trái đắng trong chuỗi 8 trận vừa qua. Thực tế, Luka Modric và các đồng đội chỉ thắng 2/10 trận gần nhất.

Vậy nên, nhiều dự báo xấu với Croatia khi họ phải đụng độ Cộng hòa Séc đang cực kỳ hưng phấn sau chiến thắng ở lượt đấu khai màn. Ba điểm cùng tấm vé vào vòng 1/8 đang chờ đợi thầy trò HLV Silhavy. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 23h đêm nay (theo giờ Việt Nam).

Sau lượt trận đầu tiên, tuyển Cộng hòa Séc tạm thời dẫn đầu bảng D (3 điểm, hiệu số bàn thắng là 2), Anh (3 điểm, hiệu số bàn thắng là 1) tiếp đó là Croatia và vị trí cuối bảng thuộc về Scotland.