Ở trận đấu này, HLV Mai Đức Chung có một vài điều chỉnh về nhân sự đội hình ra sân. Thủ môn Kim Thanh tiếp tục được giữ ở khung thành, trên hàng thủ, hai chị em Phương Thảo, Thu Thảo đều được sắp xếp vào thi đấu sớm cùng với Chương Thị Kiều và Trần Thị Thu. Ở tuyến giữa, Trần Thị Thùy Trang và Thái Thị Thảo tiếp tục giành được sự yên tâm giao phó của ban huấn luyện. Huỳnh Như và Hải Yến đá cặp với sự bọc lót của các tiền vệ Tuyết Dung và Thanh Nhã.

Ngay đầu hiệp 1, do vẫn còn lúng túng và bắt nhịp trận đấu chưa được tốt, khung thành của thủ môn Kim Thanh rung lên trước sau pha phối hợp ghi bàn của đội chủ nhà. Nhưng cũng chỉ ít phút sau đó, Huỳnh Như cùng các đồng đội nhanh chóng sốc lại đội hình. Với sự am hiểu đối phương, đội Việt Nam bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số. Đó là tình huống Thái Thị Thảo đối diện khung thành, tung cú sút căng đẹp mắt trước sự lúng túng phán đoán đổi hướng sai của thủ môn đội tuyển nữ Hàn Quốc.

Vào hiệp 2, đội nữ Việt Nam có một vài sự điều chỉnh về con người khi lần lượt Dương Thị Vân vào thay Thùy Trang, Lương Thị Thu Thương thay Trần Thị Thu và Ngân Thị Vạn Sự thay Thanh Nhã. Các cầu thủ Việt Nam chơi bóng tự tin và có phần khởi sắc trong hiệp đấu này với hai bàn thắng được đánh giá đẹp mắt lần lượt được ghi do công của Huỳnh Như và Phạm Hải Yến. Bàn thắng thứ hai xuất phát từ tình huống Vạn Sự đi bóng tốc độ tạt vào từ góc phải để Huỳnh Như đặt lòng chính xác. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển Nữ Việt Nam cũng xuất phát từ tình huống Huỳnh Như tạt bóng ra biên rồi đệm vào để Hải Yến đánh đầu đẹp mắt. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, đội chủ nhà Hàn Quốc cũng chỉ kịp ghi được thêm một bàn thắng, thu hẹp khoảng cách tỷ số 2-3.

Nhận xét về các học trò, HLV Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng và cho biết: “Các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu rất hay trong trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù hiệp 1 còn tỏ ra thiếu tự tin và hơi chệch choạc nhưng những gì các cầu thủ thể hiện trong hiệp 2 từ phối hợp đến các tình huống ghi bàn đều khiến tôi hài lòng”.

Theo kế hoạch, ngày mai (13/4), đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ chuyển địa điểm chỗ ở để tiếp tục thi đấu giao hữu. Kế hoạch của thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng có sự điều chỉnh khi chỉ có thêm hai trận nữa trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, gặp đội nữ trường đại học Uiduk (ngày 15/4) và đội nữ Gyeongju KHNP (ngày 18/4).