Trong suốt chặng đua, các tay đua Việt Nam gồm Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Bùi Thị Quỳnh đã chủ động đeo bám đối thủ, hỗ trợ nhau tốt và luôn duy trì trong nhóm đầu. Ở thời điểm cách đích khoảng 300 mét, Nguyễn Thị Thật bứt lên dẫn đầu và sau đó nước rút ấn tượng cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 11 phút 37 giây.

Đây được xem là nội dung chính của giải với gần 40 tay đua cấp châu lục tham dự trên lộ trình đua 111 km. Ngoài thành tích của Nguyễn Thị Thật, tay đua trẻ Nguyễn Thị Bé Hồng giành HCĐ nội dung 15km cá nhân tính giờ (21 phút 57 giây). Sau giải châu Á, đội nữ Việt Nam sẽ trở về Hoà Bình chuẩn bị tham dự SEA Games 31.