Trước một Man City được đánh giá cao hơn, Inter Milan chọn lối chơi phòng ngự số đông. Thêm vào đó, The Citizens còn chịu tổn thất nặng nề khi Kevin de Bruyne, tiền vệ quan trọng nhất trong lối chơi của nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh, dính chấn thương và phải rời sân ngay từ phút 36.

Về phần mình, Inter Milan sau ít phút đầu để Man City ép sân, họ đã dần tìm lại sự tự tin. Lần lượt Marcelo Brozovic và Nicolo Barella cố gắng tung ra những cú dứt điểm nhưng không thể thắng thủ thành Ederson Moraes. Phút 27, nhận đường chọc khe của Kevin De Bruyne, Haaland thoát xuống tung cú dứt điểm bằng chân trái sở trường. Tuy nhiên, thủ thành Andre Onana đã xuất sắc cứu thua cho Inter Milan.

Khi Man xanh đang nắm thế chủ động thì họ lại phải đón nhận tin không vui khi De Bruyne gặp chấn thương và sớm phải rời sân nhường chỗ cho Phil Foden ở phút 36. Man City và Inter Milan cầm chân nhau không bàn thắng khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp hai, Man City vẫn chơi khá chậm rãi. Phút 68, Bernardo Silva đi bóng xuống sát đáy biên bên cánh phải trước khi trả ngược lại để Rodri đệm lòng chân phải từ tuyến hai mở tỷ số cho Man City. Mặc dù đã vùng lên tấn công nhưng thời gian còn lại là không đủ để đội bóng đến từ giải Serie A tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Man City. Như vậy, Man City làm nên lịch sử với chức vô địch Champions League đầu tiên của mình, đồng thời trở thành đội bóng Anh thứ hai (sau MU) tạo nên “cú ăn 3” trong một mùa giải, sau khi lên ngôi tại Ngoại hạng Anh và FA Cup.