Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam chơi ấn tượng và kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân. Phần lớn thời gian của hiệp 1, đội tuyển Syria tỏ ra lép vế và hiếm khi tạo ra được những pha bóng tấn công đáng chú ý về phía khung thành của Đặng Văn Lâm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam tấn công mạnh mẽ bên phía cánh trái và tạo những cơ hội ghi bàn những Văn Tùng hay Công Phượng chưa thể tận dụng. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, HLV Troussier quyết định đưa Tuấn Hải vào sân nhằm tăng cường sức tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Điều chỉnh này lập tức phát huy tác dụng. Phút 49, Nguyễn Thái Sơn có nhịp chạm bóng hợp lý trước khi Tuấn Hải dứt điểm bóng đi hiểm hóc từ ngoài vòng cấm mở tỉ số trận đấu.

Có được bàn thắng, đội tuyển Việt Nam thi đấu với tâm lý thoải mái. Các học trò của HLV Troussier tiếp tục kiểm soát tốt khu trung tuyến. Trong nửa cuối hiệp 2, nhà cầm quân người Pháp tạo điều kiện cho một số cầu thủ dự bị như Văn Toàn, Văn Toản, Văn Khang hay Thanh Bình thi đấu. Những phút cuối trận, đội tuyển Syria dâng cao và có một vài pha bóng đáng chú ý nhưng chưa đủ để đánh bại Văn Lâm. Kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam đánh bại Syria 1-0.

Như vậy trong cả hai trận giao hữu trên sân nhà, thầy trò HLV Troussier thắng Hong Kong (Trung Quốc) và Syria với cùng tỷ số 1-0.