Tham dự kỳ Sea Games này sẽ có 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á với quy mô tổ chức thi đấu 40 môn với hơn 500 nội dung. Thời gian tổ chức SEA Games 31 từ ngày 21/11/2021 đến ngày 2/12/2021 tại thủ đô Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận. Không thể phủ nhận rằng, nếu so với SEA Games 22 năm 2003 khi lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức, việc chuẩn bị cho kỳ đại hội lần này là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó là hệ thống cơ sở vật chất của Hà Nội phục vụ cho Sea Games đã có và chỉ phải cải tạo và nâng cấp mộ số hạng mục. Các tỉnh, thành có mộ số môn thi đấu luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của BTC. Bên cạnh đó, thể thao Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm trong khâu tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ khu vực và châu lục.

Theo Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn: Thời gian qua, ngành thể thao nước nhà cùng các cơ quan chức năng liên quan cũng như những địa phương được chọn làm địa điểm tổ chức các môn thi đấu đã rất nỗ lực để triển khai thực hiện hay chuẩn bị những công việc của mình. Nhìn chung, cho đến thời điểm này, mọi việc đều được thực hiện trên tinh thần quyết liệt, khẩn trương nhất để từng bước hoàn thành.

Mới đây, ngày 22 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du Lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng BTC đã chỉ đạo thành lập các tiểu ban như Y tế, Tài chính, Chuyên môn kỹ thuật, An ninh, Giao thông và Lễ tân … để chuẩn bị triển khai các công tác cho Sea Games 31. Như vậy, tất cả các yếu tố cần thiết nhất cho quá trình chuẩn bị cho Đại hội thể thao khu vực đã được lên các phương án, kịch bản để trình Chính phủ qua đó nhận chỉ đạo trong suốt quá trình chuẩn bị, triển khai, tổ chức và kết thúc các sự kiện này. Ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao 1, Phó Trưởng ban thường trực tiểu ban chuyên môn kỹ thuật Sea Games 31 cho biết.

Thời gian tới, ngành thể thao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội, các địa phương, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị lực lượng VĐV, cơ sở vật chất để tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Paragames 11 năm 2021 để xúc tiến, thúc đẩy những phần công việc tiếp theo. - ông Trần Đức Phấn khẳng định.

Trong bối cảnh cả xã hội đang chung sức chống dịch, thì thể thao không tránh khỏi tác động của Covid-19. Từ trong nước đến quốc tế, các hoạt động từ tập luyện đến thi đấu thể thao ở mọi cấp độ có thời điểm phải dừng lại để tránh nguy cơ lây lan bệnh dịch. Vì vậy việc chuẩn bị cho Sea Games 31 của Thể thao Việt Nam cũng không nằm ngoài những tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao 1, Phó Trưởng ban thường trực tiểu ban chuyên môn kỹ thuật Sea Games 31 cho biết: Dịch bệnh đã tác động xấu tới các vận động viên bởi trong năm 2020 những VĐV trong các đội tuyển Quốc gia không thể thi đấu đúng với lịch trình, bên cạnh đó việc ăn ở, tập luyện cũng không có điều kiện tốt nhất gây tác động không nhỏ đến chất lượng chuyên môn. Cũng theo ông Hoàng Quốc Vinh, việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh luôn được đặt lên hàng đầu. Theo đó sẽ có các khu cách ly, đối với các VĐV trong nước còn với các VĐV quốc tế phải thực hiện theo các yêu cầu của quốc tế. Còn nếu dịch bệnh mà nghiêm trọng thì phải lùi thời gian tổ chức.

Đến thời điểm này, chưa ai có thể nói chắc điều gì bởi gần 1 năm nữa SEA Games 31 mới chính thức diễn ra, tuy nhiên công tác chuẩn bị của chủ nhà Việt Nam đã và đang được triển khai theo đúng kế hoạch.