Ngày 13/1, CLB bóng đá Nam Định đã tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2021. Trước đó một ngày, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấp thuận cho đội bóng Thành Nam lấy lại tên CLB bóng đá Nam Định. Đổi tên, nhưng đội bóng này giữ nguyên văn hoá chơi bóng đầy tính cống hiến mang “bản sắc địa phương". Năm ngoái, Nam Định tin dùng lứa trẻ, từ đó 4 gương mặt Mai Xuân Quyết, Trần Liêm Điều, Hoàng Xuân Tân và Phan Văn Hiếu được HLV Park Hang Seo chấm triệu tập lên U22 Việt Nam. Còn mùa giải 2021, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã công bố bốn cái tên được lên đội 1 là Vũ Hoàng Trà, Trần Đặng Đức Anh, Nguyễn Đình Sơn, Phan Thế Hưng.

“Chỗ các cầu thủ nội thì đã đầy đủ hết, chỉ đáng tiếc có 2 trường hợp chấn thương của Thế Vương và Hạ Long, còn lại hầu như các cầu thủ nội đều đầy đủ sức khỏe” - Trợ lý HLV Nguyễn Văn Dũng cho biết.

Bốn cầu thủ trẻ, cùng với những trụ cột như Xuân Quyết, Mạnh Hùng, Đình Mạnh, Thanh Trường, cũng như các bản hợp đồng mới là thủ môn Hồ Văn Tú, tiền đạo Võ Lý và trung vệ Phương Hoài Trung Hiến, CLB Nam Định đã chốt danh sách cầu thủ nội.

“Em rất vui khi được gia nhập CLB. Em cố gắng tập luyện tốt để chờ đợi trận đấu đầu tiên trong màu áo Nam Định. Em sẽ có gắng cống hiến hết mình, thi đấu 200% sức để đạt thành quả tốt nhất!” - Tân binh Trung Hiến chia sẻ.

Về ngoại binh, Nam Định sơ bộ chốt 3 gương mặt để chuẩn bị cho trận khai mạc gặp Hà Nội vào lúc 18h chiều 15/01 là Rodrigo Dias, Gramoz Kurtaj và Weslay Rodrigues.

Nhiều mùa giải phải vật lộn trong nhóm đua trụ hạng, CLB Nam Định tiếp tục bị coi là yếu tại V.League 2021. Song khá bất ngờ khi đội bóng thành Nam lại có quá trình chuẩn bị “chỉn chu” nhất trước mùa giải mới. Hơn 1 tháng qua, các cầu thủ Nam Định rèn thể lực ở Quảng Ninh, tập huấn ở Phú Yên, rồi đến Bình Dương dự giải giao hữu.

“Mùa giải 2021 thì rất nhiều CLB đầu tư và hướng đến mục đích cao, chắc chắn CLB Hà Nội phải chắt chiu từng trận đấu để hướng tới đỉnh cao. Thời điểm này tôi chưa đánh giá bất cứ đối thủ nào, trước mùa giải chưa nói bất cứ điều gì, thứ nhất là mình phải thi đấu và xem người ta thi đấu thế nào. Bây giờ bóng chưa lăn thì không nói được bất cứ điều gì” - HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đánh giá về CLB Nam Định.

Cởi mở hơn người đồng nghiệp khi nhận xét về đối thủ, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng, thi đấu với Hà Nội trên sân nhà ở trận đấu đầu tiên thì sẽ có nhiều điều rất thú vị. Trên sân nhà, nhiều mùa giải gần đây, gặp Hà Nội kể cả Cúp QG hay giải VĐQG, thì Nam Định đã làm rất là tốt.

“Không những đội Nam Định mà tất cá các đội bóng khác của V.League đều tôn trọng đội Hà Nội, một đội có số lượng cầu thủ rất dày, tuyển thủ quốc gia rất nhiều. Đánh giá về chuyên môn thì tôi nghĩ đội Hà Nội là một trong những ứng cử viên vô địch, chúng tôi tôn trọng đội bạn, thực tế là như thế. Còn trong bóng đá tôn trọng không có nghĩa là sợ, mình tôn trọng để lấy đó là động lực để làm sao thi đấu đạt kết quả tốt. Chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của những cầu thủ thứ 12 trên khán đài, truyền lửa cho các cầu thủ thi đấu đạt kết quả mong muốn ở trận khai mạc gặp Hà Nội" - Trợ lý HLV Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Sân Thiên Trường từng mở màn cho Cúp Quốc gia 2020 với trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai, từ đó thông điệp "Cộng đồng an toàn, Bóng đá trở lại" đã tạo cú hích để các giải chuyên nghiệp về đích thành công. Giờ đây, “chảo lửa” này tiếp tục được chọn để mở màn V.League 2021 vào chiều 15/01, như một sự sắp xếp mà Ban tổ chức muốn tạo điểm nhấn cho mùa giải mới.