Một Fulham yếu ớt trong thời điểm này lại phải đối mặt với Tottenham đang đạt phong độ cao. Đội bóng của HLV Jose Mourinho vừa vùi dập Marine tới 5-0 ở vòng 3 cúp FA. Đó là trận đấu mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không sử dụng những quân bài tốt nhất như Harry Kane, Son Heung-min và cũng chỉ tung Gareth Bale vào sân ở phút 64. Trong khi Tottenham đã giành 8 chiến thắng tại Premier League thì 8 lại là con số thất bại của Fulham.

Nếu thắng trận này, Tottenham sẽ có cơ hội lọt vào top 3 trên bảng xếp hạng. Dù chỉ phải đấu với một đối thủ yếu nhưng HLV Jose Mourinho vẫn đánh giá cao Fulham: “Thật khó để đấu với họ vào thời điểm này. Họ thường có tới 5 người ở hàng phòng ngự. Không dễ để ghi bàn vào lưới họ. Họ cũng có một số vị trí nguy hiểm, có thể kể đến tiền đạo Mitrovic. Họ còn rất giỏi trong những tình huống khác nhau và phản công tốt. Họ đã thay đổi đôi chút về triết lý chơi bóng của mình. Các cầu thủ của họ thích nghi với sự thay đổi đó và đã giành được một số kết quả tốt. Sẽ là một trận đấu khó khăn”.

Có khá nhiều nét tương đồng giữa Tottenham và Man City ở thời điểm này. Cũng như Tottenham, Man City đang đạt phong độ cao và có cơ hội vào top 3 nếu đánh bại Brighton. Đội quân của HLV Pep Guardiola vừa thắng đậm Birmingham City 3-0 tại vòng 3 cúp FA. So với Fulham, Brighton không khá hơn là bao. Đội bóng này đã thua 7 trận tại Premier League trong khi Man City giành 8 chiến thắng.

Tương tự người đồng nghiệp Jose Mourinho, HLV Pep Guardiola cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ bị đánh giá yếu như Brighton: “Thật phấn khích khi xem họ đá. Chúng tôi đã phân tích các trận đấu và khi xem họ đá, bạn sẽ cảm thấy lo. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng, chúng ta phải thể hiện những gì tốt nhất để đánh bại họ. Trận đấu ngày mai sẽ như bài test đối với chúng tôi. Mỗi đội bóng đều muốn chiến đấu để giành vị trí tốt hơn. Brighton có cách chơi rất hay. Đó là lý do vì sao, tôi có đôi chút lo lắng cho trận đấu ngày mai”.

Còn trong các trận đấu kết thúc rạng sáng 13/1: Mancheter United thắng Burnley 1-0 ở trận đá bù của vòng 1 để chiếm ngôi đầu bảng từ Liverpool. Trong khi ở hai cuộc đọ sức thuộc vòng 18, Sheffield United vượt qua Newcastle United 1-0 và Everton thắng sít sao Wolverhampton 2-1.