Tottenham và Leicester đã tạo ra màn rượt đuổi vô cùng hấp dẫn. Đầu tiên tiền đạo trẻ Patson Daka dứt điểm cận thành hạ thủ môn Hugo Lloris ở phút 24, mở tỷ số cho Leicester.

Phút 38, Harry Kane đi bóng kỹ thuật rồi cũng dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Tottenham. 1-1 là tỷ số của hiệp 1.

Phút 76, James Maddison đột phá rồi dứt điểm, bóng chạm chân Japhet Tanganga, đổi hướng đi vào lưới và Leicester vươn lên dẫn 2-1.

Tưởng như đội chủ sân King Power cầm chắc chiến thắng trong tay thì đến những phút bù giờ, Tottenham ghi liền hai bàn.

Phút 90+5, Steven Bergwijn sút tung lưới thủ môn Schmeichel. Phút 90+7, Bergwijn tiếp tục lập công mang về chiến thắng 3-2 cho Tottenham. Hiện Tottenham được 36 điểm sau 19 trận và còn kém vị trí thứ 4 của West Ham 1 điểm.

Còn trên sân Brentford Community, cả chủ nhà và Manchester United không ghi được bàn nào trong hiệp 1. Đáng chú ý là trận này MU có sự trở lại của Ronaldo sau chấn thương nhưng tiền đạo này không thể hiện được gì nhiều và được thay ra trong hiệp 2.

Đến phút 55, tiền đạo trẻ 20 tuổi Anthony Elanga đánh đầu cận thành phá vỡ thế bế tắc cho MU.

Phút 62, Mason Greenwood đệm bóng vào khung thành trống, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Đến phút 77, Marcus Rashford nới rộng khoảng cách lên 3-0.

Phút 85, Ivan Toney gỡ cho Brentford một bàn và trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho MU. Hiện Quỷ đỏ đã đá 21 trận và được 35 điểm. Đội quân của HLV Ralf Rangnick đang áp sát top 4 khi chỉ còn kém vị trí thứ 4 của West Ham 2 điểm.