Giải đấu năm nay có sự tham dự của 11 đội tuyển nữ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á: Australia, Ấn Độ, Đài Bắc Trung Quốc, Iran, Indonesia, Kazakhstan, Hongkong Trung Quốc, Mông Cổ, New Zealand, Philippines và tuyển quốc gia Việt Nam.
11 đội bóng được chia thành 02 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm từ ngày 07/06 đến ngày 12/06. Từ ngày 13/06, căn cứ vào kết quả thi đấu vòng bảng các đội sẽ thi đấu xếp hạng từ 1 đến 4 và từ 5 đến 11.

Tại AVC Nations Cup 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bảng A cùng các đối thủ Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) và Ấn Độ. Trong khi đó, bảng B là sự hiện diện của tuyển bóng chuyền nữ Kazakhstan, Philippines, Iran, Indonesia, Mông Cổ và New Zealand.
Ban tổ chức trao Cúp và Huy chương cho các đội đạt thứ Hạng Nhất, Nhì, Ba và các giải thưởng cá nhân, bao gồm: VĐV Toàn diện, Chủ công xuất sắc, VĐV Phụ công xuất sắc, VĐV Chuyền hai xuất sắc, VĐV Đối chuyền xuất sắc VĐV Liebro xuất sắc. Đây là giải đấu có tính điểm xếp hạng FIVB Ranking hàng năm, đội vô địch giải này được quyền tham dự Giải vô địch Nữ châu Á năm 2026.

Sau khoảng 1 tháng tập luyện, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chốt danh sách 14 VĐV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải. Những cái tên như Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Hoàng Thị Kiều Trinh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lâm Oanh, Khánh Đang... đều góp mặt trong danh sách chính thức.