Đúng với dự đoán của giới chuyên môn đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng một cách vô cùng dễ dàng. Sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Mông Cổ, các học trò cúa HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bước vào trận đấu tiếp theo với đối thủ cũng bị đánh giá rất yếu là Uzbekistan.

Mục tiêu giải quyết nhanh gọn trận đấu, các cô gái áo vàng triển khai những tình huống tấn công rất bài bản và khiến đối thủ không có cơ hội chống đỡ. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn rất tôn trọng đối thủ khi tung ra lực lượng tốt nhất mình có, qua đó không khó khăn cho tuyển Việt Nam khi áp đảo hoàn toàn đối thủ.

Chỉ sau 1 giờ thi đấu, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0, với tỷ số các set lần lượt là 25-11, 25-6 và 25-18. Với 2 chiến thắng nhẹ nhàng trong 2 ngày liên tiếp, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại bảng D với vị trí số 1. Chúng ta sẽ có chút ít lợi thế khi được nghỉ thi đấu ngày mai 20/06.

Tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng bảng thứ hai bảng F, 3 đội bóng còn lại của bảng này là đội nhì bảng D (Mông Cổ hoặc Uzbekistan) cùng với 2 đội bóng đứng đầu bảng B. Tại vòng đấu này Việt Nam không gặp lại đối thủ cùng bảng D, mà chỉ thi đấu 2 trận với đội đứng đầu bảng B là Iran và Đài Bắc Trung Hoa, hai đối thủ mà tuyển Việt Nam từng gặp tại vòng bảng giải vô địch các CLB nữ châu Á 2023 vừa diễn ra tại Vĩnh Phúc.