Lượt trận cuối cùng ở bảng A và B tại vòng bảng FIFA Futsal World Cup 2021 đã kết thúc với tối ngày 18/09. Tại bảng A, chủ nhà Lithuania nhận thất bại 2-6 trước Costa Rica trong trận phân định vị trí thứ ba. Costa Rica kết thúc vòng bảng với 3 điểm, hiệu số -2. Còn ở bảng B, Ai Cập nhận thất bại 1-2 trước Uzbekistan còn Nga giành chiến thắng 4-1 khi đối đầu Guatemala. Chung cuộc Guatemala xếp thứ ba với 3 điểm, hiệu số -5.

Như vậy, cả hai đội Costa Rica và Guatemala đều đã vượt qua tuyển futsal Việt Nam (3 điểm, hiệu số -7) trên bảng xếp hạng các đội hạng ba có thành tích tốt. Ở bảng xếp hạng này, tuyển futsal Việt Nam đang tạm đứng thứ tư, vị trí cuối cùng có vé vượt qua vòng bảng Futsal World Cup 2021.

Sau hai lượt đấu ở bảng D, Brazil là đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 với vị thế nhất bảng. Trong khi đó, Việt Nam và Cộng hòa Czech có cùng ba điểm với thành tích thắng một, thua một nhưng đoàn quân của HLV Minh Giang tạm xếp thứ ba do kém hơn về chỉ số phụ. Chỉ cần không thua ở lượt đấu cuối, Việt Nam sẽ cùng Cộng hòa Czech, Brazil tiến vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021.

Tuy nhiên, để có điểm khi đối đầu với tuyển Công hòa Czech là thử thách cực đại đối với tuyển Việt Nam. Nên nhớ Cộng hòa Czech đang nằm trong tốp 7 châu Âu với vị thứ 16 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng châu Âu này đã 4 lần góp mặt ở đấu trường World Cup và 8 lần dự Euro. Thất bại 0-4 trước Brazil khiến Cộng hòa Czech chưa thể có được tấm vé chính thức vào vòng 1/8. Vì vậy, HLV Neumann đặt mục tiêu phải giành trọn ba điểm trước tuyển Futsal Việt Nam để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Phạm Minh Giang cho rằng CH Séc có thể lực, thể hình rất lý tưởng và chơi phòng ngự rất tốt. Bên cạnh đó, các pivot của đội bóng châu Âu có những pha xoay trở rất nhanh và dứt điểm hóc hiểm. Thế nên, ông Phạm Minh Giang yêu cầu hàng thủ phải chơi rất tập trung để hoá giải được đối thủ.

Đánh giá về tương quan lực lượng trong trận đấu tới, Trưởng đoàn Trần Anh Tú chia sẻ: “Đội tuyển futsal Việt Nam rơi vào bảng đấu với rất nhiều đối thủ mạnh. Ngay cả Panama thì chúng ta phải rất vất vả mới giành chiến thắng 3 - 2. Còn đội tuyển futsal CH Czech là thế lực lớn đến từ châu Âu. Nhưng chúng tôi xác định, dù đối thủ mạnh thì đội tuyển futsal Việt Nam cũng phải phấn đấu, nỗ lực thi đấu hết mình. Toàn đội đã quên đi chiến thắng trước Panama để có được sự tập trung cao nhất cho trận đấu tới”.

Với một đội bóng mạnh như vậy, đội futsal Việt Nam muốn giành một điểm cũng rất khó. Còn nếu không thể giành điểm trước Czech thì gần như thầy trò Huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ bị loại. Bởi lúc này đã có ba đội xếp thứ 3 giành được 3 điểm và đều có hiệu số tốt hơn futsal Việt Nam, trong khi hai đội xếp thứ ba còn lại là Thái Lan và Serbia đang có lần lượt là một điểm và không điểm nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trước đối thủ yếu hơn ở lượt trận cuối để giành được bốn điểm và ba điểm chung cuộc với hiệu số đều tốt hơn so với futsal Việt Nam.

Với kịch bản như vậy, đội tuyển futsal Việt Nam khó lòng cạnh tranh với đối thủ trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt để giành vé đi tiếp vào vòng 1/8. Ngay cả khi chỉ thua Cộng hòa Czech với tỷ số tối thiểu 0-1 ở lượt cuối, thầy trò HLV Phạm Minh Giang cũng có hiệu số -8, rất cao so với đối thủ khác và sẽ bị loại. Với tình hình thực tế, nếu muốn đi tiếp thì thầy trò Huấn luyện viên Phạm Minh Giang chỉ có một giải pháp duy nhất là phải giành được một trận hòa trước Czech. Đây sẽ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn với Văn Ý và các đồng đội.

Ở màn so tài với Cộng hòa Czech, đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam lại không có Trần Văn Vũ vì Văn Vũ đã nhận 2 thẻ vàng trong 2 lượt đấu trước đó. Đây là thiệt hại đáng kể đối với đoàn quân của HLV Minh Giang bởi đội trưởng Văn Vũ không chỉ làm tốt vai trò phòng ngự từ xa với lối chơi nhiệt huyết mà còn là thủ lĩnh tinh thần giúp đồng đội duy trì trạng thái tự tin khi thi đấu.

Trong buổi sáng 19/9 (theo giờ Lithuania), sau khi nghiên cứu băng hình các trận đấu của đội tuyển futsal CH Czech, HLV Phạm Minh Giang đã có cuộc họp chiến thuật với học trò. Bên cạnh việc lên dây cót tinh thần cho học trò thì ông Phạm Minh Giang cho rằng đối thủ của chúng ta có thể lực, thể hình rất lý tưởng và chơi phòng ngự rất tốt. Bên cạnh đó, các pivot (tiền đạo) của đội tuyển futsal CH Czech có những pha xoay trở rất nhanh và dứt điểm tốt. Thế nên, ông Phạm Minh Giang yêu cầu hàng thủ phải chơi rất tập trung để hoá giải được pivot đối thủ. Một giải pháp khác được triển khai trong các buổi tập gần đây là các tình huống cố định, bởi đó là cơ hội lớn để đội tuyển futsal Việt Nam ghi bàn. Từ đầu giải đến nay, đội tuyển futsal Việt Nam đã ghi được 3 bàn thắng từ các pha tổ chức đá phạt từ các tình huống cố định. Đây được xem là vũ khí lợi hại nhất của đội tuyển futsal Việt Nam khi đối đầu với đội tuyển futsal CH Czech.

Theo điều lệ thi đấu vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021, sau khi kết thúc vòng đấu bảng, 12 đội đứng nhất, nhì mỗi bảng cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ giành 16 suất vào vòng 1/8.