Theo đó, 31 vận động viên được gọi tập trung đợt 1/2021 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chủ yếu từ các CLB: Than KSVN (8 VĐV), TP Hồ Chí Minh (10 VĐV), Hà Nội (10 VĐV) và Hà Nam (3 VĐV). Trong đợt tập trung đầu tiên, có 4 vận động viên của TP Hồ Chí Minh hội quân muộn hơn 1 ngày để sắp xếp thi hết môn ở trường Đại học gồm: Lê Hoài Lương, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Anh và Trần Thị Kim Thanh. Chia sẻ về lý do tập trung đội tuyển ngay đầu năm mới, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Sau 3 tuần vừa qua thi đấu giải VĐQG, nghỉ ngơi ở nhà, một số ít có thể duy trì tập luyện, nhưng tập luyện đấy với mức độ bình thường, nó không phải là căng thẳng để mà duy trì thể lực. Lần tập trung này chúng tôi sẽ duy trì lại, tăng cường thể lực lên, đồng thời tăng cường kỹ chiến thuật."

HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết sau 3 tuần tập luyện rèn kỹ chiến thuật và thể lực, đội sẽ có một số trận đấu giao hữu vào tuần cuối cùng của tháng 1/2021. "Nếu dịch Covid không chế được trên toàn cầu và nhất là khu vực Đông Nam Á thì chúng ta sẽ thi đấu giải AFF Cup vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 và 1 vòng loại bóng đá nữ châu Á để từ đấy chúng ta xác định được chúng ta vào chung kết thì tại chung kết chúng ta đứng thứ 5 hoặc thứ 6 châu Á thì chúng ta được vào chung kết bóng đá nữ thế giới. Cuối cùng là ngày 21/11 tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam chúng ta, nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tục gặt hái thành công và giữ được ngôi hậu của Đông Nam Á."

Đội tuyển nữ Việt Nam đang đặt mục tiêu tham dự World Cup bóng đá nữ 2023 sau 2 lần bỏ lỡ cơ hội trước đó một cách đầy đáng tiếc. Với việc gia tăng đội tham dự lên con số 32 thay vì 24 như trước đây, tuyển nữ Việt Nam nhiều cơ hội có mặt tại đại hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Theo đó, khu vực châu Á sẽ có 6 suất chính thức và 2 suất play-off đến World Cup bóng đá nữ 2023. Tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ 34 thế giới và thứ 5 châu Á theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Nếu giữ vững phong độ này, thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể giành vé dự. Ông Trần Quốc Tuấn - PCT thường trực VFF cho biết, để hướng tới mục tiêu này, bóng đá nữ Việt Nam đang có kế hoạch lộ trình rất cụ thể: "Chúng ta có khả năng cạnh tranh, cần biến những khả năng đấy thành những kết hoạch cụ thể. Sẽ có những chuyến tập huấn, nhất là phải được cọ sát với những CLB lớn ở châu Âu. Chúng ta chỉ cần thống trị Đông Nam Á là chúng ta có suất đi World Cup và điếu đấy hoàn toàn nằm trong tầm tay"

HLV Mai Đức Chung cho biết, tuyển nữ Việt Nam nắm chắc 90% cơ hội tranh tài tại World Cup bóng đá nữ 2023 sau khi giải đấu này gia tăng số lượng đội tham dự. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng tâm lý thi đấu là điều quan trọng cần được cải thiện ở các nữ tuyển thủ. "Nói chung là khó khăn, chứ không thể nói là dễ dàng, đầu tiên chúng ta phải trẻ hoá nhanh lực lượng. Ngay từ bây giờ chúng tôi cũng đã làm nhiệm vụ đó như những năm trước kia. Và đối thủ của chúng ta tới đây không chỉ là 1,2 như những năm trước nữa, ở Đông Nam Á ngoài chúng ta thì có Thái Lan, ở châu Á thì có Đài Loan, Uzebekistan, Iran cũng tiến bộ rất tốt, đấy là những đối thủ sẽ cạnh tranh với chúng ta, Phải làm thế nào nhanh chóng trẻ hoá và làm tốt nhiệm vụ chuyên môn để cạnh tranh với các đội đó."

Kế hoạch tập huấn của đội tuyển nữ Quốc gia sẽ kéo dài trong 1 tháng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, duy trì 2 buổi tập mỗi ngày. Dự kiến, dịp này đội tuyển nữ sẽ có 4 trận đấu giao hữu với các đội nam trẻ của Hà Nội FC và Viettel FC.

Mục tiêu sắp tới của tuyển nữ Việt Nam là chiếc Huy chương vàng SEA Games 31 và bảo vệ thành công "ngôi hậu" AFF Cup trong năm 2021. Sau đó, tuyển nữ Việt Nam cần chuẩn bị kỹ càng về lực lượng để tham dự VCK Asian Cup 2022 - giải đấu tuyển chọn các đội tham dự World Cup bóng đá nữ 2023.