Trước trận đấu với Philippines, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia và 3-1 trước Myanmar. Điều này giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có lợi thế lớn trong việc giành vé vào bán kết. Chúng ta chỉ cần hoà là đi tiếp. Thậm chí một kết quả thua cũng chưa chắc đã bị loại vì các chỉ số phụ của chúng ta tốt hơn các đối thủ. Trong khi đó, dù Philippines đã không thể hiện được phong độ tốt ở kỳ SEA Games 32 nhưng cuộc đối đầu này vẫn đáng chờ đợi không chỉ bởi tính chất của sự cạnh tranh tấm vé bán kết SEA Games 32. Đó còn là trận đấu của hai đại diện Đông Nam Á sẽ dự World Cup 2023 vào tháng 7 tới. Một trận đấu “World Cup” được chờ đợi cũng là để hai đội có những đánh giá về phong độ ở thời điểm hiện tại. Và cuối cùng đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại đầu tiên tại SEA Games năm nay khi để thua với tỉ số 1-2.

Sau trận đấu HLV Mai Đức Chung chia sẻ: Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng để thua quả phạt đền, phòng ngự tầm thấp và tầm cao đều chưa tốt. Đối phương chỉ đá bóng bổng chứ không có phối hợp gì hay cả. Thua 1 bàn rồi chúng ta vẫn có thể gỡ hòa, nhưng sau đó đội tuyển nữ Việt Nam lại thua một tình huống đá phạt, các cầu thủ thua tầm vóc quá nhiều so với đối phương. Việc thiếu một trung vệ như Chương Thị Kiều khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn. Thuý Nga mới tập trung đội tuyển còn chưa có kinh nghiệm, chưa phối hợp tốt với các đồng đội. Đây là trận đấu căng thẳng.

Thất bại này tuy không ảnh hưởng đến mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam những cũng đã phơi bày nhiều vấn đề còn tồn tại lâu nay của thầy trò HLV Mai Đức Chung đó là vấn đề thể lực, thể hình, chống bóng bổng, khả năng dứt điểm cùng sự chênh lệch trình độ quá xa của lớp kế cận. Cựu tiền đạo Minh Nguyệt của đội tuyển nữ Việt Nam phân tích. “Chúng ta có những cầu thủ và có những tình huống không dám cầm bóng để đi xuống, rõ ràng là chúng ta phán đoán bóng không được tốt. Đấy là một điểm yếu của đội tuyển nữ Việt Nam từ trước tới nay, từ thời của các chị, rồi đến thời của Nguyệt và cho tới hiện tại bây giờ. Chúng ta quan sát thấy là chúng ta thua toàn những tình huống bóng bổng, rót từ biên vào. Tôi nghĩ rằng sau trận đấu ngày hôm nay HLV Mai Đức Chung cần phải rút kinh nghiệm rất nhiều”.

Vấn đề trẻ hoá đội hình luôn là một nỗi lo của đội tuyển nữ Việt Nam trong những năm gần đây cho dù bóng đá nữ đang ngày càng nhận được sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn. Ngay trước thềm SEA Games, HLV Mai Đức Chung cũng đã thẳng thắn cho rằng: “Bóng đá nữ Việt Nam có số lượng đội còn ít, nên việc tuyển chọn cầu thủ lên tuyển còn hạn chế. Chúng tôi không có nhiều đội như bóng đá nam với V-League, hạng Nhất để có nhiều lựa chọn. Chúng tôi muốn có nhiều cầu thủ, song các bạn còn có hạn chế chuyên môn. Về thể lực, các cầu thủ có thể tốt lên và hòa nhập với đội tuyển sau khoảng 2, 3 tuần, nhưng về chuyên môn thì còn nhiều vấn đề”.

Còn 2 tháng nữa World Cup sẽ diễn ra, rất khó để giúp cho thể trạng của nữ Việt Nam đột biến theo chiều hướng tích cực. Trong điều kiện đó, buộc HLV Mai Đức Chung phải nâng tầm đẳng cấp chơi bóng cho các học trò ngay tại sân chơi SEA Games này.

Chắc chắn, lộ trình phát triển bóng đá nữ Việt Nam tiếp cận với trình độ bóng đá đỉnh cao thế giới còn mất nhiều thời gian, dù đã 8 lần vô địch SEA Games, 3 lần vô địch AFF Cup. Giải vô địch bóng đá nữ còn quá ít đội tham dự, thiếu tính cạnh tranh. Chưa kể, cả nước còn ít trung tâm đào tạo bóng đá nữ ở các địa phương. So với bóng đá nam, mặt bằng chiều cao, thể lực của các nữ cầu thủ hiện nay còn khiêm tốn. Đấy cũng là tình hình chung của bóng đá nữ Đông Nam Á.

Dù sao, chúng ta cũng cần kiên nhẫn, hy vọng bởi nhân tài bóng đá nữ Việt Nam không thiếu. Cánh cửa vô địch SEA Games lần thứ 9 đã rộng mở khi đội tuyển nữ Việt Nam thua trận, nhưng vẫn đi tiếp vào bán kết với ngôi đầu bảng A, thế nhưng với cách chơi hiện tại, rõ ràng chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Sau SEA Games 32 sẽ là World Cup 2023, một sân chơi lớn đòi hỏi tuyển nữ Việt Nam cần chuẩn bị một tâm thế khác khi góp mặt. Hi vọng thành tích ở SEA Games 32 sẽ là cú hích, điều đó buộc thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần giành chức vô địch.