Gặp bốn HLV ở bảng B gồm HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia), HLV Shin Tae Yong (Indonesia), HLV Ryu Hirose (Campuchia) và HLV Vengadasalam Selvaraj (Lào) tại phòng họp báo, thuyền trưởng người Hàn Quốc HVL Park Hang Seo chia sẻ: “Tôi rất vui khi được gặp các HLV đến từ bảng B. Tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực để có kết quả tốt nhất trong từng trận đấu".

"Chúng tôi vừa đá 6 trận vòng loại thứ ba World Cup. Việc chưa có được điểm nào làm ảnh hưởng đến bầu không khí của toàn đội. Bên cạnh đó, chúng tôi còn là nhà vô địch giải này, đó là một áp lực. Chưa thể nói kết quả trước được nhưng tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt". HLV Park thừa nhận.

Nói về trận gặp Lào, ông Park thừa nhận: "Trận đầu tiên là trận rất áp lực. Chúng tôi chưa có thông tin gì về đội Lào nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp đối thủ này".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về sự thiếu vắng Hùng Dũng. HLV Park cho biết: " Hùng Dũng đã bị chấn thương và nghỉ hơn 8 tháng. Dự định để Dũng tham gia AFF Cup vì chúng tôi muốn Dũng tìm lại cảm giác thi đấu. Chứ để cậu ấy thi đấu được với phong độ trọn vẹn là rất khó".

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe của đội á quân Malaysia khẳng định: "Nhiều người hâm mộ Malaysia kỳ vọng vào chúng tôi nên hy vọng là các bạn sẽ tận hưởng giải đấu này cùng tuyển Malaysia. Chúng tôi vừa đến Singapore hôm qua. Chúng tôi đã tập trung ở Kuala Lumpur trong thời gian qua và cũng gặp một số vấn đề. Nhưng toàn đội sẽ tập trung, lạc quan trong mọi hoàn cảnh và cố gắng ổn định đội hình trước trận ra quân gặp Campuchia".

Nhận định về đối thủ ở trận ra quân, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Chúng tôi từng gặp họ 2018, họ liên kết tốt, có nhiều cầu thủ trẻ và chơi tấn công khá thích mắt. Dù chúng tôi chưa có chuẩn bị tốt cho giải nhưng tôi muốn các cầu thủ tập trung cho trận đấu đầu tiên vốn rất quan trọng".

Nói về đối thủ mạnh nhất bảng ĐKVĐ Việt Nam, HLV người Malaisia thừa nhận: "Đối diện tuyển Việt Nam là nhiệm vụ khó khăn. Chúng tôi đã học được nhiều điều sau những kết quả trước. Nhưng bảng B không chỉ Việt Nam mà còn cả các đội khác. Họ đều có sự chuẩn bị tốt hơn Malaysia".

Còn HLV Selvaraj của tuyển Lào chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi có mặt ở giải đấu này. Chúng tôi sẽ nỗ lực cùng các đội khác để có kết quả tốt. Rất khó cho chúng tôi khi gặp Việt Nam trận đầu tiên. Tuyển Lào là một đội hình trẻ và đối thủ này là quá thách thức cho cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Chúng tôi ý thức được điều mình cần làm là chơi hết mình để tạo ra điều gì đó".

Nhà cầm quân người Nhật Bản HLV Keisuke Honda của đội tuyển Campuchia đã không dự họp báo, trợ lý Ryu Hirose tham dự thay. Chia sẻ với báo giới, ông Hirose nói: "Chúng tôi hướng đến SEA Games 2023 trên sân nhà. Vì vậy, chúng tôi hy vọng các cầu thủ trẻ có trải nghiệm tốt ở giải đấu lần này. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh. Đội tuyển không có trận đấu giao hữu nào. Mục tiêu của chúng tôi là SEA Games".

Tuyển Việt Nam sẽ ra quân ở trận gặp Lào vào lúc 19h30 ngày 6/12. Thầy trò ông Park Hang-seo đang là đương kim vô địch sau ba năm giải đấu bị gián đoạn vì ảnh hưởng của Covid-19.