Sau hai trận thua trước tuyển Trung Quốc và Oman hồi đầu tháng 10 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam tụt ba hạng xuống vị trí 98 với 1.222,9 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bị trừ 21,19 điểm. Với thứ hạng 98 thế giới, tuyển Việt Nam không còn nằm trong top 15 châu Á, khi đứng thứ 17. Đây cũng là thứ hạng thấp nhất của tuyển Việt Nam kể từ tháng 10/2019. Hồi tháng 9/2019, thầy trò HLV Park từng xuống hạng 99 thế giới, nhưng đã vươn lên hạng 97 một tháng sau đó và luôn duy trì vị trí cao hơn.

Tuy nhiên với hạng 98 thế giới, tuyển Việt Nam vẫn duy trì ngôi số một khu vực Đông Nam Á, nhưng chỉ còn hơn Thái Lan 19 bậc. Các vị trí tiếp theo trong khu vực lần lượt thuộc về Philippines (127), Myanmar (146), Malaysia (155), Singapore (160).
Ở khu vực châu Á, Iran dẫn đầu khi đứng hạng 22 thế giới, xếp sau là Nhật Bản (28), Australia (34), Hàn Quốc (35) và Qatar (46). Saudi Arabia tăng 7 bậc lên hạng 49 FIFA và thứ 6 châu Á, sau 2 trận thắng trước Nhật Bản và Trung Quốc.
Tuyển Bỉ vẫn ngự trị ngôi số một với 1.832,33 điểm. Tuy nhiên, Brazil sắp bắt kịp khi đang có 1.820,36. Tuyển Pháp và Italy đều tăng 1 bậc, đẩy Anh xuống vị trí thứ 5. Tây Ban Nha lấy lại hạng 7 thế giới từ Bồ Đào Nha.