Theo đó, dù đã nỗ lực trong quá trình tập luyện hồi phục và thậm chí đã ra sân trong trận giao hữu mang tính chất "tổng duyệt" trước U23 Syria vào ngày 30/12/2025, nhưng những bước chạy của Vĩ Hào vẫn chưa thể đạt được trạng thái thể lực sung mãn nhất. Trước tính chất khắc nghiệt của giải đấu sắp tới, HLV Kim Sang Sik buộc phải đưa ra quyết định gạch tên cậu học trò cưng, thay vào đó là sự xuất hiện của tiền vệ trẻ giàu tiềm năng Nguyễn Lê Phát. Đây được xem là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý nhất so với danh sách sơ bộ đã đăng ký với AFC trước đó.
Không chỉ biến động ở tuyến trên, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam cũng phải đối mặt với bài toán phát sinh vào phút chót. Chấn thương bất ngờ của Nguyễn Tân buộc ban huấn luyện phải triệu tập bổ sung thủ môn Phạm Đình Hải để trám vào vị trí "người gác đền". Nhờ sự vào cuộc rốt ráo của Liên Đoàn bóng đá Việt Nam cùng sự hỗ trợ từ phía Liên đoàn bóng đá châu Á và nước chủ nhà, Đình Hải đã may mắn hoàn tất thủ tục visa ngay trong chiều 5/1, sẵn sàng bay sang Ả Rập Xê Út để hội quân cùng đồng đội.
Theo kế hoạch, vào lúc 18h30 ngày 6/1, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chính thức xuất quân, gặp đội tuyển U23 Jordan. Dù phải đối mặt với những tổn thất không nhỏ về nhân sự ngay sát "giờ G", nhưng đây chính là lúc U23 Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh thi đấu, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó để hướng tới những kết quả khả quan tại VCK U23 châu Á 2026.
