Ngày 18/4, thế giới chấn động khi liên minh gồm 12 CLB hàng đầu của làng bóng đá châu Âu ra tuyên bố ly khai khỏi UEFA để thành lập giải đấu mang tên Super League. Tuy nhiên, giải đấu này nhanh chóng tan rã sau 48 giờ tuyên bố thành lập, khi 9/12 CLB đã rút khỏi kế hoạch này do chịu sức ép từ UEFA, FIFA và người hâm mộ.

Ngày 7/5 (giờ địa phương), UEFA tuyên bố chấp nhận sự hối lỗi và đưa ra án phạt với 9 đội bóng này. Cụ thể, 9 đội bóng gồm Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man Utd, Man City, Tottenham, AC Milan, Inter Milan và Atletico Madrid sẽ mất 5% doanh thu mà họ đáng lẽ được nhận từ UEFA trong một mùa giải, tương đương với 15 triệu euro. Nếu tiếp tục tái diễn, mức phạt của UEFA có thể lên đến 100 triệu euro. Bên cạnh đó, họ sẽ bị phạt 50 triệu euro nếu vi phạm bất cứ cam kết nào trong thỏa thuận chung với UEFA.

"Các biện pháp được công bố là quan trọng, nhưng UEFA sẽ không giữ lại bất kỳ khoản tiền phạt nào. Tất cả sẽ được tái đầu tư vào bóng đá trẻ ở địa phương trên toàn châu Âu, trong đó có bóng đá Anh", Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cho biết.
Riêng đối với ba đội bóng chưa từ bỏ European Super League là Real Madrid, Barcelona, Juventus, mức phạt từ UEFA có thể nặng lên rất nhiều, thậm chí là tước quyền tham dự Champions League mùa tới.

Trước đó, 12 câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đã tạo nên "cơn bão" trong làng bóng đá khi thông báo thành lập giải đấu riêng mang tên European Super League. 12 đội bóng thành lập Super League gồm Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham (Anh); Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid (Tây Ban Nha); Juventus, Inter Milan, AC Milan (Italy). Tuy nhiên, trước sức ép rất lớn từ nhiều phía, siêu giải đấu này đã nhanh chóng tan rã chỉ sau 48 giờ đồng hồ. 6 đội bóng Anh bao gồm Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham và Liverpool là những cái tên đầu tiên rút khỏi giải đấu này. Không lâu sau thông báo rút lui của 6 đội bóng Anh, các đội bóng ở Italy là AC Milan, Inter Milan cùng với Atletico Madrid của Tây Ban Nha cũng tuyên bố từ bỏ giải đấu./.