U20 Uruguay là đội chơi lấn lướt, kiểm soát thế trận và tạo ra và tạo ra nhiều tình huống dứt điểm. Trong khi đó, U20 Italia dồn sức cho mặt trận phòng ngự. Đội bóng tới từ châu Âu chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút trong suốt hiệp 1 và đều không đi trúng khung thành đối phương. 45 phút thi đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, U20 Uruguay tiếp tục là đội nắm quyền kiểm soát thế trận. Các học trò của HLV Marcelo Broli tung ra nhiều bài miếng tấn công đa dạng khiến khung thành Italia nhiều lần chao đảo. Nhưng phải đến phút 86, Uruguay mới có bàn thắng duy nhất của trận đấu, từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Luciano Rodriguez đánh đầu cận thành đánh bại thủ thành U20 Italia. Trong khoảng thời gian còn lại, dù rất nỗ lực nhưng đại diện của bóng đá châu Âu không thể san bằng cách biệt.

Thắng chung cuộc 1-0, U20 Uruguay vô địch U20 World Cup. Đây cũng là lần đầu tiên Uruguay vô địch U20 World Cup sau 16 lần tham dự giải đấu.

Trong khi đó, ở trận tranh hạng 3 là sự góp mặt của 2 đội tuyển châu Á U20 Israel và U20 Hàn Quốc. Chung cuộc U20 Israel đã đánh bại U20 Hàn Quốc với tỷ số 3-1. Ngay trong lần đầu tiên tham dự một kỳ FIFA World Cup.