Hiệp 1, V Islanders ra quân với 3 hậu vệ và 2 tiền phong. Đội hình thừa hậu vệ nhưng thiếu trung phong khiến đội bóng Philippines chịu nhiều thiệt thòi ở khu vực hình thang. Bên kia chiến tuyến, Saigon Heat xuất phát với đội hình toàn diện xoay quanh trung phong Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Kiểm soát tốt khu vực cận rổ, cộng thêm phong độ cao của bộ đôi ngoại binh Davon Dillard và Alfred Hollins, nhà ĐKVĐ nhanh chóng vươn lên 33-21.
Hiệp 2, Saigon Heat tiếp tục duy trì cách biệt hai chữ số nhờ sự tiếp ứng từ 2 hậu vệ dự bị Lê Quang và Huỳnh Trực Nhân. Hưởng ứng nhiệt huyết từ các kép phụ, bộ đôi trụ cột Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và Dư Minh An liên tục tỏa sáng ở vạch 3 điểm, trực tiếp giúp đội bóng áo đỏ không ngừng tăng tốc. Chiều ngược lại, V Islanders bám đuổi nhờ những tình huống xử lý cá nhân của hậu vệ dày dặn kinh nghiệm Jermale Jones. Dẫu vậy, các cầu thủ Philippines vẫn bị nới rộng cách biệt lên 22 điểm 40-62.

Hiệp bản lề, những phút đầu, nỗ lực của tiền phong Algin Andaya giúp V Islanders kéo chênh lệch về dưới 20 điểm. Tuy nhiên, chỉ sau một lượt hội ý, HLV David Grice kịp chấn chỉnh các học trò để thiết lập lại khoảng cách an toàn. Nửa sau hiệp, nhận thấy đã đặt một tay vào chiến thắng, HLV người Anh trao phút đấu cho Temuulen Chinges và dàn dự bị. Tận dụng cơ hội, ngoại binh Mông Cổ bảo vệ lợi thế cho “Ông 30” 86-62.
Hiệp quyết định, chưa đầy 2 phút, V Islanders lâm vào thế khó khi Arman Demigaya rời sân vì phạm đủ 5 lỗi cá nhân. Không còn chốt chặn sở hữu chiều cao 2,03m, đội bóng Philippines bất lực để nhà ĐKVĐ vượt mốc 100 điểm. Nắm chắc chiến thắng, HLV David Grice rút các chủ lực nhường sàn đấu cho dàn dự bị. Chung cuộc, Saigon Heat giành chiến thắng đậm 114-91.

Davon Dillard, hậu vệ dẫn dắt lối chơi cho Saigon Heat, là chủ nhân danh hiệu Player of the Game (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 28 điểm và 13 kiến tạo. “Tôi nghĩ rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đấu pháp đúng từ HLV và nỗ lực của mọi người ngay trên sân là mấu chốt làm nên khác biệt. Về cá nhân, tôi còn nhiều điều cần cải thiện như ném xa và kiến tạo. Mùa giải năm nay, mục tiêu của tôi thể hiện phong độ tốt nhất và trở thành người tiên phong dẫn dắt Saigon Heat vô địch.” Davon Dillard chia sẻ.
Ở trận này, Saigon Heat vượt trội hơn ở hầu hết thống kê. Theo đó, đội bóng “Ông 30” lấn lướt ở tỷ lệ dứt điểm (55% so với 39%), ghi điểm phản công nhanh (53 so với 16), rebounds (54 so với 42), kiến tạo (28 so với 18) và cướp bóng (12 so với 10). Ngoại trừ Võ Kim Bản, các cầu thủ Saigon Heat đều ghi điểm. Tập thể vô địch VBA 5 lần liên tiếp thể hiện lối chơi đoàn kết, đan xen sự tỏa sáng cá nhân của các ngôi sao. Bên kia chiến tuyến, Algin Andaya (26 điểm) và Jermale Jones (20 điểm) là chủ công của V Islanders. Đội bóng Philippines còn tiềm năng vì chủ lực Anthony January chưa ra sân.