Giải đấu diễn ra từ ngày 23 đến 25/04 trên sân Laguna Golf Lăng Cô và đây là năm thứ 3 liên tiếp, một golfer Việt Nam lên ngôi vô địch tại giải đấu, sau chiến thắng của Nguyễn Anh Minh năm 2023 và Nguyễn Đức Sơn năm 2024. Thành công của Nguyễn Tuấn Anh không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của golf Việt Nam, mà còn đánh dấu 1 bước tiến quan trọng trên hành trình vươn tầm quốc tế của thế hệ golfer trẻ tài năng.

Sau 2 vòng thi đấu xuất sắc để vươn lên dẫn đầu với tổng điểm (-7), Tuấn Anh bước vào vòng đấu quyết định với áp lực không nhỏ từ các đối thủ bám đuổi, đặc biệt là Jaemin Park của Hàn Quốc. Khởi đầu ngày Chung kết thuận lợi với birdie ở các hố 2, 3 và 9, Tuấn Anh vẫn giữ được lợi thế dù Jaemin Park cũng bám sát với 3 birdie tương tự. Thế trận bắt đầu căng thẳng khi cả hai bước vào đường sau, nơi mà những sai lầm nhỏ nhất có thể làm thay đổi cục diện. Tuấn Anh mắc bogey ở hố 10, rồi double bogey ở hố 16, đưa tổng điểm về (-7), trong khi Jaemin Park tận dụng cơ hội để ghi thêm birdie ở hố 15, rút ngắn cách biệt chỉ còn 1 gậy.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở 2 hố cuối. Sau khi cùng giữ par ở hố 17, Jaemin Park ghi birdie ở hố 18, cân bằng điểm số, đặt Tuấn Anh vào thế phải thành công với cú putt quyết định ở khoảng cách 3 feet. Dưới áp lực lớn, golfer 15 tuổi vẫn giữ vững tinh thần, thực hiện cú putt birdie chuẩn xác để giành chiến thắng sát nút, khép lại hành trình với chức vô địch xứng đáng và trọn vẹn cảm xúc.

Chiến thắng này không chỉ là bước tiến rực rỡ trong sự nghiệp của Tuấn Anh, mà còn là minh chứng cho sự phát triển bền vững của golf trẻ Việt Nam. Những năm gần đây, golf Việt đang từng bước tạo nên bản sắc riêng với hàng loạt thành tích ấn tượng: từ tấm HCV SEA Games 32 của Lê Khánh Hưng, đến những chiến tích của Anh Minh, Đức Sơn ở các kỳ Faldo Series, hay kỳ tích tại Nomura Cup 2024. Tất cả tạo nên một nền tảng vững chắc cho thế hệ kế cận - những tài năng được nuôi dưỡng trong một môi trường đào tạo chuyên nghiệp và có định hướng lâu dài.

Bên cạnh Tuấn Anh, Đoàn Uy cũng thi đấu ổn định, ghi các vòng 68-73-74 để đạt tổng điểm (+2), xếp thứ 10 chung cuộc và hạng 3 bảng U21 Nam. Nguyễn Đức Sơn - nhà vô địch năm 2024 dù không thể bảo vệ danh hiệu nhưng vẫn thi đấu quyết tâm để cán đích ở vị trí thứ 20 tổng và hạng 5 bảng U21 Nam. Các thành viên trẻ còn lại như Hà Nam Khánh, Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Ngô Thanh Sơn, Trần Thế Bảo, Nguyễn Xuân Vương, Nguyễn Quốc Bảo Huy, Thân Bảo Nghi, Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Bảo Châu và Hana Vương cũng có những trải nghiệm quý giá, tích lũy thêm bản lĩnh thi đấu quốc tế.