Nguyễn Văn Phương bước vào sàn đấu với hi vọng mang về Huy chương Vàng ở nội dung Thái cực quyền. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Phương bỗng ngã quỵ và được cán bộ y tế đưa ra ngoài cấp cứu. Văn Phương biểu diễn thành công tất cả các động tác khó như bay người, đá trên không, nhưng khi thực hiện động tác cơ bản thì gặp chấn thương.

Theo chẩn đoán ban đầu, Văn Phương có thể bị đứt dây chằng. Đây là sự cố đáng tiếc với cá nhân Văn Phương và đội tuyển Wushu Việt Nam. Trước đó, Văn Phương đã có dấu hiệu bị đau nhưng vẫn quyết tâm tập luyện và bước vào thi đấu tại SEA Games lần này.