Ngay ở phút thứ 10, Phạm Trung Hiếu đã dính chấn thương, phải rời sân bằng cáng và không thể tiếp tục thi đấu. Đến phút 24, ĐT Việt Nam tiếp tục chịu tổn thất khi tiền vệ Triệu Việt Hưng va chạm rất mạnh ở vùng đầu với một cầu thủ Palestine. Cựu cầu thủ HAGL chảy rất nhiều máu, được các bác sĩ sơ cứu trước khi lên xe cứu thương vào thẳng bệnh viện.

Theo thông tin mới nhất, Triệu Việt Hưng bị rách sâu phần mắt và phải khâu 20 mũi, trong khi đồng đội Trung Hiếu bị gãy 1/3 dưới xương mác. Đây đều là những chấn thương khá nặng và sẽ mất khoảng vài tuần để hồi phục. Hy vọng Việt Hưng và Trung Hiếu có thể sớm trở lại khi V.League 2023/24 khởi tranh vào tháng 10 tới.